Theo dõi trên

Trại hè thiếu nhi tỉnh Bình Thuận – Tuyên Quang: Thắt chặt truyền thống hơn 60 năm kết nghĩa

30/07/2023, 11:45

BTO-Trại hè thiếu nhi tỉnh Bình Thuận – Tuyên Quang được diễn ra từ ngày 28-30/7 là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong việc tạo sân chơi lành mạnh giúp các em giao lưu, gắn kết tình cảm, rèn luyện kỹ năng và có những trải nghiệm thú vị mỗi dịp hè về.

Tham gia hội trại lần này có 11 trại của 9 huyện, thị xã, thành phố, 1 trại Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Thuận và 1 trại tỉnh Tuyên Quang với sự có mặt của 200 thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu đại diện cho trên 400.000 thiếu niên, nhi đồng 2 tỉnh Bình Thuận và Tuyên Quang. Hoạt động trại hè thiếu nhi năm nay thêm nhiều ý nghĩa khi lần đầu tiên tỉnh Đoàn, Hội Đồng đội tỉnh Bình Thuận phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Tuyên Quang tổ chức và sẽ trở thành hoạt động thường niên hằng năm, luân phiên giữa 2 tỉnh Bình Thuận - Tuyên Quang. Thông qua hoạt động không chỉ nhằm phát huy truyền thống kết nghĩa tốt đẹp giữa tuổi trẻ 2 tỉnh mà còn tạo cơ hội cho thiếu nhi giữa 2 tỉnh giao lưu các nét đẹp về văn hóa, gắn chặt tình thân. Qua đó, góp phần gìn giữ mối quan hệ truyền thống kết nghĩa tốt đẹp, tình cảm keo sơn, bền chặt hơn 60 năm qua của 2 tỉnh Bình Thuận và tỉnh Tuyên Quang.

0fa9b3e0-ce61-4b26-a482-8b39ad4aa520.jpeg
200 đội viên của 2 tỉnh Bình Thuận, Tuyên Quang viếng Bác và tham quan khu di tích Dục Thanh.

Theo đó, trong 3 ngày diễn ra trại hè, các trại sinh sẽ được viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan khu di tích Dục Thanh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận. Tham gia Diễn đàn “Giáo dục đạo đức lối sống – Sử dụng mạng xã hội an toàn”; hội chợ ẩm thực với chủ đề: “Đặc sản Bình Thuận – Tuyên Quang”…

trai-he-thieu-nhi-bt-tq-2.jpg
Các em hào hứng tham gia Diễn đàn “Giáo dục đạo đức lối sống – Sử dụng mạng xã hội an toàn”.

Đặc biệt, tối 28/7, tại Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận đã diễn ra chương trình Khai mạc “Trại hè thiếu nhi Bình Thuận - Tuyên Quang lần thứ I năm 2023” với sự tham dự của ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Bình Thuận và lãnh đạo Tỉnh đoàn Tuyên Quang. Tại đêm khai mạc, Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận và tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên dương 40 học sinh là những tấm gương Đội viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và phong trào Đội năm học 2022 – 2023. Đồng thời, trao tặng 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh.

trai-he-thieu-nhi-bt-tq-5.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh và Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang Dương Minh Nguyệt trao tặng bằng khen cho các học sinh tiêu biểu trong học tập và tham gia phong trao Đội.

trai-he-thieu-nhi-bt-tq-4.jpg
Trao tặng học bổng cho các em học sinh.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã thống nhất trao tặng công trình “Nhà Đoàn kết” cho đội viên Phan Diệu Anh học sinh lớp 4B, Trường TH Mũi Né 1 (TP. Phan Thiết) trị giá: 85.000.000 đồng và công trình “Khu vui chơi Thiếu nhi” tại Trường TH Tuyên Quang (TP. Phan Thiết) trị giá: 30.000.000 đồng.

efb15d43-38c2-440b-8e6d-71d325602128.jpeg
Khánh thành công trình "Khu vui chơi thiếu nhi" tại trường TH Tuyên Quang (TP. Phan Thiết).
trai-he-thieu-nhi-bt-tq-1.jpg
Khởi công công trình “Nhà Đoàn kết” tặng đội viên Phan Diệu Anh học sinh lớp 4B, Trường TH Mũi Né 1 (TP. Phan Thiết).

Sau chương trình khai mạc trại hè, các trại sinh sẽ tiếp tục tham gia sinh hoạt “Lửa trại kết nối tình thân”; trò chơi lớn: Hành trình tìm hiểu lịch sử thành lập tỉnh Bình Thuận và tỉnh Tuyên Quang; tham quan Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ; tham gia hội thi “Cánh diều tuổi thơ”; tạo hình Checkin trên đồi cát; tham gia các trò chơi trên cát, trò chơi tập thể “Ai thông minh hơn”, lễ hội hóa trang “Vũ điệu của Biển”, Teambuilding bãi biển, các trò chơi dân gian…

trai-he-thieu-nhi-bt-tq-3.jpg
Trại sinh tham gia các trò chơi trong chương trình trại hè.

Theo chị Trần Thị Hòa Xuân – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Trưởng Ban tổ chức trại hè: Trong năm học 2022 – 2023, bằng những việc làm thiết thực, Đội thiếu niên tiền phong của hai tỉnh đã triển khai thực hiện được nhiều công trình cấp Liên đội và Chi đội, qua đó góp phần chung tay giúp đỡ được hơn 2500 bạn có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học tiếp tục đến trường; vận động nguồn lực xây tặng 20 ngôi nhà, sửa chữa 24 ngôi nhà nhân ái, ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Sau một năm học với những nỗ lực hết mình để đạt được những thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Trại hè thiếu nhi tỉnh Bình Thuận - Tuyên Quang sẽ đưa các em đến với những hoạt động vui chơi, những trải nghiệm bổ ích giúp các em được giao lưu, kết thân, trao đổi kinh nghiệm và phát huy năng khiếu, góp phần nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện, đồng thời duy trì mối quan hệ kết nghĩa, gắn bó giữa tuổi trẻ tỉnh Bình Thuận và tỉnh Tuyên Quang.

trai-he-thieu-nhi-bt-tq-6.jpg

NGỌC HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Khởi động Trại hè thiếu nhi tỉnh Bình Thuận - Tuyên Quang
BTO-Sáng 28/7, trong khuôn khổ Trại hè thiếu nhi tỉnh Bình Thuận - Tuyên Quang lần thứ I năm 2023, các em thiếu nhi, đội viên 2 tỉnh Bình Thuận và Tuyên Quang đã đến viếng Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh tỉnh Bình Thuận.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trại hè thiếu nhi tỉnh Bình Thuận – Tuyên Quang: Thắt chặt truyền thống hơn 60 năm kết nghĩa