Theo dõi trên

Triển khai công tác Biên phòng năm 2022

29/12/2021, 18:23 - Lượt đọc: 714

BTO-Sáng 29/12, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên Phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác Biên phòng năm 2022. Đồng chí Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng với tinh thần nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, nắm chắc tình hình, phối hợp với các lực lượng kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống xảy ra, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Theo đó, trong năm BĐBP tỉnh đã điều động 22 lượt tàu, 1 lượt xuồng/17 chuyến tuần tra kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự vùng biển của tỉnh, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và các sự cố xảy trên biển.
Tổ chức 3.023 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên sông, trên biển, bãi ngang; cử 3.682 lượt cán bộ vận động quần chúng nắm tình hình địa bàn; tổ chức 288 buổi/24.587 lượt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân; chủ trì, phối hợp, bắt giữ 61 vụ/83 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy với tang vật thu giữ gồm có: 395,726 gam Hêrôin, 403,046 gam ma túy tổng hợp, phá nhổ 1.432 cây cần sa…

Trong phòng, chống dịch Covid-19, BĐBP tỉnh đã tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương duy trì 7 chốt/39 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia kiểm soát tại các cảng trọng điểm; 7 tổ, chốt/8 CBCS tham gia kiểm soát lưu động bảo đảm ANTT tại các địa bàn, triển khai tăng cường 101 CBCS tham gia phòng, chống dịch tại địa bàn các huyện: Tuy Phong, Phú Quý, thị xã La Gi và TP.Phan Thiết.
Ngoài ra, cũng đã điều động 122 CBCS tăng cường cho BĐBP tỉnh Tây Ninh phòng, chống dịch Covid-19; tiếp nhận, thực hiện cách ly cho 249 công dân tại Cơ sở cách ly Hải đội 2.

hinh-bien-phong.jpg

Đồng chí Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong yêu cầu năm 2022 Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cần chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển. Nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên khu vực biên giới vùng biển. Kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, tập trung điều tra, xử lý nghiêm các tội phạm về buôn lậu xăng dầu trên biển, ma túy, vận chuyển, khai thác trái phép khoáng sản; tội phạm mua bán người, đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện tốt kế hoạch, phương án phòng, tránh, giảm nhẹ, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố môi trường trên biển; tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, bảo vệ ngư dân khi hoạt động khai thác hải sản trong vùng biển của tỉnh. Triển khai đồng bộ các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Trong đó tập trung ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Bình Thuận khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Tổ chức tuần tra kiểm soát, ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá hành nghề lưới kéo hoạt động sai tuyến, gần bờ gây bức xúc trong nhân dân.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao cờ, bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng.

hinh-bien-phong-1.jpg

Đồng chí Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ, bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.

BẢO NGỌC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Xúc động bài thơ của một chiến sĩ Biên phòng nơi huyện đảo
BTO- Những ngày gần đây, có một bài thơ được rất nhiều người lính Biên phòng Bình Thuận chia sẻ trên facebook, zalo bởi sự xúc động mà bài thơ mang lại. Bài thơ có tựa đề “Vững tin một ngày mai” do Thượng úy Huỳnh Văn Phong - Đội trưởng Vận động quần chúng – Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý sáng tác trong lúc làm nhiệm vụ.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triển khai công tác Biên phòng năm 2022