Theo dõi trên

Triển vọng từ trồng xoài Đài Loan

20/06/2016, 08:50

BT- So các loại trái cây khác, xoài Đài Loan đỏ được xem là loại trái cây khá mới tại Bình Thuận. Tại xã Hàm Cần (Hàm Thuận Nam) nông dân Mai Văn Nghĩa ở thôn Lò To là người tiên phong trồng 1 ha loại trái cây này bước đầu cho năng suất, giá thành ổn định.

                
Anh Nghĩa bên vườn xoài vừa cho thu hoạch    xong.

Anh Mai Văn Nghĩa quê ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, cuộc sống tại quê nhà khó khăn anh đưa vợ con vào lập nghiệp ở vùng “đất mới” thôn Lò To  từ năm 2009. Ban đầu khi đặt chân đến đây, nghe trái cây đặc sản của vùng là trái thanh long nên anh khai hoang và mua đất trồng 1 ha thanh long. Bên cạnh đó, anh đem giống xoài Đài Loan miền Tây - giống xoài bán rất chạy hiện nay ở xứ miệt vườn vào trồng vài cây để ăn. Từ vài cây ăn thử cho trái sum suê, nhận thấy đất nơi đây phù hợp, anh quyết định trồng loại xoài có giá trị kinh tế này và trồng lên đến 1,5 ha.  Anh Nghĩa cho biết: “Loại xoài này chỉ hơn 1 năm bắt đầu cho trái, không có hiện tượng ra hoa nhiều nhưng không đậu quả như một số giống xoài khác. Quả to, trọng lượng trung bình đạt 1 - 1,5kg, hạt nhỏ, ăn ngọt đậm, đặc biệt ăn xanh cũng ngọt và sức sinh trưởng vượt trội”. Đất không phụ lòng người, đến nay gần một nửa diện tích xoài đã cho thu hoạch, đem lợi nhuận cao.

Dẫn chúng tôi thăm vườn xoài tươi tốt đang cho thu hoạch năm thứ 2. Với kinh nghiệm của mình, anh Nghĩa chia sẻ thêm, ưu điểm nổi bật của giống xoài này là vụ nghịch thường cho trái rất sai, mỗi cây xoài Đài Loan trưởng thành cho 70 - 100 trái. Vì vậy, tránh cho cây mất sức thường bỏ vụ chính vào tháng nắng gắt (tháng 2, 3) và canh cho trái vụ nghịch thường rơi vào dịp tháng 5 và tháng 11 để vừa “né hạn”, vừa bán được giá do đây là thời điểm lễ, tết. Vụ rồi, các thương lái Sài Gòn, miền Tây vào tận vườn thu mua với giá 30.000 đồng/kg. Vốn anh có nghề trồng cây ăn trái, hiện tại anh đang ghép thử nghiệm thêm giống xoài Úc tròn, xoài Đài Loan 3 màu. Thấy giống xoài lạ nên rất nhiều người đến hỏi mua giống. Ông Nguyễn Văn Sông – Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Cần cho biết: “Mặc dù xoài Đài Loan đỏ mới được anh Nghĩa trồng thử nghiệm nhưng có ưu điểm sai trái, thị trường ưa chuộng, đang mở ra hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả cho vùng đất này”. 

Mong rằng thời gian tới mô hình sẽ nhận được sự quan tâm của địa phương về hỗ trợ kỹ thuật, giúp nông dân trong vùng vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Thanh Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triển vọng từ trồng xoài Đài Loan