Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Triều Tiên đã thông báo kế hoạch với cơ quan hàng không Liên hợp quốc từ năm ngoái và quyết định dự kiến có hiệu lực ngay từ năm 2025. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì đường dây liên lạc trực tiếp này giữa hai nước.
![screenshot_1739411998.png](https://bbt.1cdn.vn/2025/02/13/screenshot_1739411998.png)
Người dân tại Seoul, Hàn Quốc theo dõi bản tin về việc Triều Tiên cho nổ mìn, phá hủy một số đoạn trên các tuyến đường bộ liên Triều ngày 15/10/2024. Ảnh: Yonhap
Bộ Thống nhất Hàn Quốc đồng thời cho biết, thông qua hợp tác với Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục bày tỏ quan điểm rằng đường dây trực tiếp này cần được duy trì và hiện vẫn đang hoạt động bình thường.
Theo thoả thuận năm 1997, Hàn Quốc và Triều Tiên đã thiết lập đường dây trực tiếp giữa các trung tâm kiểm soát không lưu ở Daegu (Hàn Quốc) và Bình Nhưỡng (Triều Tiên) để tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng không giữa hai nước. Một quan chức Hàn Quốc cho biết, kênh liên lạc này không được sử dụng do không có lưu lượng hàng không liên Triều. Tuy nhiên các cuộc gọi thường xuyên diễn ra lúc 7h hàng ngày để kiểm tra kết nối.
Hiện vẫn chưa rõ liệu Triều Tiên có còn muốn đóng cửa đường dây liên lạc kiểm soát không lưu với Hàn Quốc hay không. Động thái diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên không phản hồi các cuộc gọi thường ngày với Hàn Quốc thông qua kênh liên lạc liên Triều và quân sự kể từ tháng 3/2024 giữa lúc quan hệ hai nước ngày càng căng thẳng.