Theo dõi trên

Trung tâm Khuyến nông tỉnh: Nhiều mô hình, giải pháp giúp nông dân chuyển đổi cây trồng phù hợp

18/08/2020, 08:32

BT- Biến đổi khí hậu, kèm theo những diễn biến thất thường của thời tiết khiến người nông dân vất vả hơn trong sản xuất. Không chỉ cần cù mà còn đòi hỏi họ sự nhạy bén trên đồng ruộng, trong chuyển đổi giống cây trồng mới mong gặt hái “mùa vàng”. Đồng hành cùng bà con, nhiều năm nay Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới, xây dựng nhiều mô hình trình diễn trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi để bà con học tập, nhân rộng.

                
      
      Tham quan cánh đồng lúa ST24 ứng dụng tiến bộ kỹ thuật SRI tại Hồng    Liêm - Hàm Thuận Bắc.

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh: Trong 6 tháng mùa khô, nhiều vùng đất ở Bình Thuận thiếu nước trầm trọng, đành bỏ hoang. Nhưng 6 tháng mùa mưa, không phải khi nào cũng “thuận buồm xuôi gió”, bởi thế nếu cứ phụ thuộc thời tiết thì không bao giờ thoát được cái nghèo. Nhiều nông dân trong tỉnh đã rất chịu khó nghiên cứu, học hỏi kỹ thuật làm nông ở các nơi để áp dụng trên đồng ruộng, nương rẫy của gia đình, tuy nhiên có nơi hiệu quả chưa cao. Vì thế trung tâm đã đề xuất một số mô hình có tính khả thi cao và hạn chế sử dụng nước tưới phù hợp theo thời tiết. Đơn cử như mô hình chuyển đổi 2 vụ lúa, 1 vụ màu đông xuân (bắp, mè, đậu phộng, ớt, đậu bắp) hoặc chuyển hẳn đất lúa kém hiệu quả sang trồng cỏ cao sản phục vụ chăn nuôi.

Theo tính toán của nông dân xã Bắc Ruộng (Tánh Linh), sau khi chuyển vụ đông xuân sang trồng đậu các loại đã cho lợi nhuận gấp gần 1,6 lần cây lúa. Giải pháp xen canh này cũng góp phần cắt đứt dòng đời sâu bệnh trên lúa, giúp cải tạo đất. Hay mô hình trồng cỏ cao sản VA06 kết hợp tưới nước tiết kiệm phục vụ chăn nuôi trên đất lúa kém hiệu quả được triển khai 64 ha tại Vĩnh Hảo, Bình Thạnh, Chí Công (Tuy Phong), Bình Tân, Sông Lũy (Bắc Bình) đã cho hiệu quả cao, lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng/ha/năm, gấp hơn 10 lần so trồng lúa 3 vụ, lượng nước tiết kiệm từ 50 - 55% (tùy thuộc vùng đất).

Còn mô hình canh tác lúa theo phương pháp SRI từ nguồn kinh phí của Tổ chức phát triển Hà Lan và sự nghiệp nông nghiệp tỉnh, trung tâm đã chuyển giao 507 ha. Kết quả tiết kiệm 40 - 50% lượng giống, hiệu quả kinh tế gấp 1,3 lần so với đại trà. Với phương pháp tưới nước tiên tiến (ướt khô xen kẽ) tiết kiệm 25 - 30% lượng nước tưới.

Để nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả theo hướng an toàn sinh học, bền vững, đảm bảo môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Khuyến nông sẽ tiếp tục hướng dẫn nông dân áp dụng các mô hình canh tác lúa theo phương pháp SRI, tưới nước tiết kiệm, chuyển đổi trồng cây ăn trái áp dụng tưới nước tiết kiệm trên đất lúa kém hiệu quả. Đồng thời đổi mới phương thức hoạt động khuyến nông có sự tham gia theo nhóm và cộng đồng. Gắn đào tạo, tập huấn với xây dựng mô hình trình diễn để nâng cao hiệu quả hoạt động. Cũng như tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ khuyến nông, người tham gia hoạt động khuyến nông các xã đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. 

Thục Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung tâm Khuyến nông tỉnh: Nhiều mô hình, giải pháp giúp nông dân chuyển đổi cây trồng phù hợp