Theo dõi trên

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Suối Bang

16/11/2023, 15:36

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), sáng nay 16/11, ông Đặng Hồng Sỹ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Suối Bang, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân.

Thôn Suối Bang có 198 hộ/630 khẩu; trong đó 97% hộ  canh tác nông nghiệp. Năm 2023, Ban vận động thôn thường xuyên vận động nhân dân tích cực sản xuất, thâm canh tăng vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật trong canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho phù hợp với điều kiện thời tiết và đất đai để phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa bàn thôn. Nhờ đó, đời sống nhân dân trong thôn từng bước ổn định, thu nhập bình quân 40 triệu đồng/người/năm; không có hộ nghèo, hộ cận nghèo còn 11 hộ chiếm 0,57%.

z4885964619427_970edbc0625eb5d2afdb619eec4372ee.jpg

Công tác tuyên truyền về các ngày lễ lớn, tham gia các cuộc vận động và chống dịch bệnh được chú trọng, nhân dân đã có ý thức giữ gìn vệ sinh và thực hiện tốt việc giữ an toàn thực phẩm. Thôn đạt Thôn Văn hóa năm 2023. Ban công tác mặt trận thôn đã tuyên truyền, vận động bà con tích cực tham gia các cuộc vận động "toàn dân đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" và phong trào thi đua yêu nước. Trong năm qua, công tác vận động các nguồn vốn vay cho bà con đầu tư sản xuất nông nghiệp với tổng số tiền 4,75 tỷ đồng, với 125 hộ vay...

z4885964826431_35665824021fee1b9270faa3d217b7c3.jpg

Ông Đặng Hồng Sỹ phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, ông Đặng Hồng Sỹ bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi về những thành tích thôn Suối Bang đã đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục động viên nhân dân tăng cường xây dựng sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị- kinh tế, văn hóa- xã hội của địa phương; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân. Phát huy vai trò chủ trì, phối hợp của Mặt trận trong việc cổ vũ, động viên nhân dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Các gia đình tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội phát động; đặc biệt là phong tràoChung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, thường xuyên chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ, môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Chú ý xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống đời thường ngay tại khu phố; phát huy vai trò của đảng viên, người cao tuổi, các vị chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu, những gia đình, dòng họ gương mẫu tiêu biểu ở khu phố để làm nòng cốt và lan tỏa giá trị tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương...

 Nhân dịp này, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao 10 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

z4885964755292_16ea0470fe3bbf5a103319f52a5d6f4f.jpg

Tặng quà cho 10 hộ khó khăn

T.HÀ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nhiều hoạt động dân vận thiết thực tại Hàm Tân
BTO-Vừa qua, Sư đoàn 302, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận và Trung đoàn 88 đã tổ chức các hoạt động dân vận tại xã Tân Thắng (Hàm Tân).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Suối Bang