Theo dõi trên

Trường Đại học Phan Thiết: 15 năm hình thành và phát triển

22/03/2024, 05:05

Trường Đại học Phan Thiết (UPT) được thành lập vào ngày 25/3/2009, hiện là Trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, liên tục trong các năm qua, tập thể nhà trường đã nỗ lực không ngừng, đoàn kết phấn đấu đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; khai thác tối đa mọi tiềm lực, thế mạnh nhằm thực hiện hóa sứ mệnh, tầm nhìn đã đề ra và đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Quá trình thành lập và phát triển

Trường Đại học Phan Thiết được thành lập theo Quyết định số 394/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ “Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững”. Cuối năm 2013 đầu năm 2014, trường đã có sự chuyển giao nhà đầu tư, Hội đồng trường mới gồm những giáo sư, phó giáo sư và những nhà quản lý giáo dục sau khi nghỉ hưu muốn dồn tâm huyết của mình vào ngành giáo dục của tỉnh Bình Thuận. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, UPT không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, mở rộng ngành nghề đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất gắn với đẩy mạnh quan hệ hợp tác rộng rãi với các công ty, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng trong nước và quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu tốt nhất để học viên, sinh viên học tập, thực hành, kiến tập, thực tập và tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường.

z5267380592525_1374ace891ff12ab530c512503cc4c3c.jpg

PGS. TS Võ Khắc Thường - Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết chia sẻ: “Với chức năng đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức vững, kỹ năng toàn cầu và tinh thần khởi nghiệp, tạo ra các giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tổ chức và xã hội ở tỉnh Bình Thuận và khu vực... Nhiệm vụ của nhà trường giáo dục và đào tạo, góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm xã hội của sinh viên, học viên... Trường Đại học Phan Thiết phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường đại học có uy tín của Việt Nam, định hướng ứng dụng có uy tín, chất lượng; được kiểm định chất lượng quốc gia và khu vực; có mạng lưới quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế”.

Thành tích nổi bật trong đào tạo nguồn nhân lực

Với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, có khả năng ứng dụng khoa học đa lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Bình Thuận nói riêng và cả nước. Nhà trường đã đào tạo 9 ngành cho 4.505 cử nhân cho địa phương. Sau đào tạo, trường thường xuyên tổ chức lấy thông tin phản hồi từ các cựu sinh viên đã tìm được việc làm, theo đó, số lượng sinh viên ra trường có việc làm trên 90% tổng số sinh viên ra trường. Đồng thời, Trường Đại học Phan Thiết khảo sát các đơn vị có sử dụng lao động là sinh viên của trường và được đánh giá rất cao về chuyên môn kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên, sinh viên đảm nhiệm rất tốt công việc thực tế được các đơn vị giao phó, cũng như năng động và khả năng ứng xử tốt…

gg.jpg

Trên cơ sở nhu cầu xã hội đối với nguồn nhân lực trình độ sau đại học, trường đã mạnh dạn đăng ký mở ngành và đào tạo 3 chuyên ngành trình độ thạc sĩ, cụ thể: Thạc sĩ quản trị kinh doanh (năm 2015), thạc sĩ ngôn ngữ Anh (năm 2021), thạc sĩ luật kinh tế (năm 2022). Đến nay, trường đã đào tạo và cung cấp cho tỉnh Bình Thuận với số lượng 435 thạc sĩ. Số thạc sĩ này đang làm lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan của Đảng, chính quyền, các đơn vị sự nghiệp, các công ty, doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Năm 2019, UPT đã được kiểm định ngoài và được cấp Giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở; năm 2020, UPT là 1 trong 30 Trường Đại học đầu tiên được gắn sao tại Việt Nam và ASEAN; năm 2021, 2022, nhà trường đã đạt kiểm định chất lượng 7 chương trình đào tạo cử nhân và 1 chương trình đào tạo thạc sĩ... Đồng thời, những năm gần đây nhà trường còn đạt nhiều thành tích nổi bật xuất sắc trong đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy; trong công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương... Từ năm học 2015 - 2016 đến nay, nhà trường nhận được nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bằng khen của Bộ Công an... trong công tác giáo dục đào tạo cũng như trong các phong trào thi đua. Với những thành tích xuất sắc, tiêu biểu nêu trên, Trường Đại học Phan Thiết đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, công nhận hoàn thành xuất sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Bình Thuận từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2022-2023.

Nhằm ghi dấu chặng đường hoạt động 15 năm với những thành quả đáng tự hào; tôn vinh những đóng góp quý báu của tập thể thầy và trò UPT cho sự nghiệp phát triển của nhà trường, Trường Đại học Phan Thiết sẽ tổ chức lễ “Kỷ niệm 15 năm thành lập trường (25/3/2009 – 25/3/2024) và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” vào ngày 23/3 này.

Năm 2024, Trường Đại học Phan Thiết tuyển sinh 15 ngành với 30 chuyên ngành, gồm: Công nghệ thông tin, tài chính – ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh, quản trị khách sạn, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, luật kinh tế, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, kỹ thuật xây dựng, luật, kỹ thuật ô tô, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật cơ khí. Nhà trường áp dụng 3 phương thức xét tuyển dành cho tân sinh viên bao gồm: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, dựa trên kết quả học bạ ở bậc THPT và dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2024.

Liên hệ ngay với Ban tuyển sinh UPT qua số zalo 0942066049 / Fanpage: Đại học Phan Thiết UPT / Hotline: 076 253 8686 – 0252 628 3838 để được hỗ trợ.

HỒNG CHÂU


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phan Rí Cửa:  Hơn 300 học sinh được tuyên truyền kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em
Thị trấn Phan Rí Cửa vừa tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khoá tuyên truyền kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em cho hơn 300 học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 của các trường trên địa bàn thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong).
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường Đại học Phan Thiết: 15 năm hình thành và phát triển