Theo dõi trên

Phan Rí Cửa: Hơn 300 học sinh được tuyên truyền kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em

19/03/2024, 09:37

Thị trấn Phan Rí Cửa vừa tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khoá tuyên truyền kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em cho hơn 300 học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 của các trường trên địa bàn thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong).

Với cách truyền đạt ngắn gọn, có liên hệ với thực tiễn, các em học sinh được thông tin về thực trạng vấn nạn bạo lực học đường xảy ra trên cả nước thời gian qua; tìm hiểu những nguyên nhân, hậu quả xấu của bạo lực học đường, các kiến thức cơ bản về cách phòng, chống lực xâm hại trẻ em; kỹ năng sử dụng internet an toàn, phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; kỹ năng thực hành trong những tình huống khẩn cấp, có nguy cơ bị xâm hại… Ðặc biệt, tại buổi tuyên truyền các em đã rất sôi nổi, hào hứng tham gia giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng phòng chống bạo lực, thể hiện sự hiểu biết cũng như những băn khoăn của mình về các tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống hàng ngày và đã được giải đáp tận tình, rõ ràng, giúp các em nâng cao nhận thức, kiến thức và thay đổi hành vi theo hướng tích cực.

tuyen-truyen-phong-chong-bao-luc-hoc-duong.jpg

Chương trình truyền đạt kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em do Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận tổ chức, giúp học sinh có kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng để trẻ em có khả năng tự bảo vệ mình, tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh, thân thiện và thực hiện tốt hơn bổn phận của mình đối với gia đình, nhà trường và xã hội.

MINH CHIẾN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Sôi nổi Ngày hội điểm “Thiếu nhi vui khỏe”
BTO-Sáng 18/3, Huyện đoàn Tuy Phong phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Chương trình Ngày Hội “Thiếu nhi vui khỏe” tại Trường Tiểu học Phước Thể 1, xã Phước Thể.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Rí Cửa: Hơn 300 học sinh được tuyên truyền kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em