BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Phan Rí Cửa:  Hơn 300 học sinh được tuyên truyền kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em
một tháng trước Giáo dục - Thanh niên
Thị trấn Phan Rí Cửa vừa tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khoá tuyên truyền kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em cho hơn 300 học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 của các trường trên địa bàn thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong).
  • Làm gì để ngăn chặn bạo lực học đường?
    một năm trước Pháp luật
    Vụ bạo lực học đường ở Trường THCS Lương Sơn (Bắc Bình) vào cuối năm ngoái làm người ta chưa kịp quên, thì nay lại có thêm 1 em học sinh của Trường THCS Võ Thị Sáu (Tuy Phong) trở thành nạn nhân.
  • Đẩy mạnh phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục
    một năm trước Giáo dục - Thanh niên
    Xác định công tác phòng, chống bạo lực học đường (BLHĐ) trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; ngành giáo dục tỉnh nhà thường xuyên triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng BLHĐ.
  • Giải pháp để ngăn chặn bạo lực học đường
    một năm trước Giáo dục - Thanh niên
    Hiện nay, tình trạng bạo lực học đường đang diễn biến hết sức phức tạp, đây là nỗi trăn trở của nhiều gia đình và là nỗi bức xúc của toàn xã hội. Giải pháp nào để ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực học đường là trách nhiệm của các cấp, các ngành liên quan, nhà trường và phụ huynh.
  • Bạo lực học đường: Phải chăng hình thức kỷ luật chưa đủ sức răn đe?
    một năm trước Pháp luật
    Vụ 5 học sinh tham gia đánh hội đồng 1 học sinh nữ lớp 7 cùng học tại Trường THCS Lương Sơn (Bắc Bình) mới đây, như 1 giọt nước tràn ly, báo động tình trạng bạo lực học đường không còn là chuyện hiếm, chỉ xảy ra ở thành thị, mà đã len sâu ở những vùng nông thôn, khiến dư luận rất bức xúc.
  • Vụ 5 học sinh tham gia đánh hội đồng:
Nhà trường, gia đình và xã hội cần phối hợp để phòng, chống bạo lực học đường
    một năm trước Xã hội
    BTO- Ông Phan Đoàn Thái – Giám đốc Sở GD&ĐT vừa có văn bản chỉ đạo về việc xử lý học sinh vi phạm tại Trường THCS Lương Sơn (Bắc Bình).
  • Nói không với bạo lực học đường
    một năm trước Giáo dục - Thanh niên
    1. Xây dựng văn hóa học đường là thực hiện một quá trình quản lý giáo dục nhằm mục đích xây dựng, phát triển trường học thành môi trường văn hóa, giáo dục lành mạnh. Tuy vậy, trong thực tế nhiều trường học chưa quan tâm xây dựng văn hóa học đường, vì vậy những hành vi lệch chuẩn trong trường học có cơ hội phát sinh, nảy nở, trong đó có bạo lực học đường (BLHĐ) đang là vấn đề bức xúc của ngành giáo dục và của xã hội.
  • Tuyên truyền phòng, chống xâm hại và bạo lực học đường
    3 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO- 220 học sinh và giáo viên thuộc 11 trường THCS, THPT trên địa bàn TP. Phan Thiết vừa tham gia buổi truyền thông “Phòng chống xâm hại trẻ em và bạo lực học đường” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức.  
  • Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường
    4 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT- Nhằm tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực học đường trong trường học, góp phần giáo dục ý thức, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” đang được tổ chức trong các trường trung học phổ thông trong năm học 2019 - 2020.
  • Ngăn ngừa xâm hại tình dục trẻ em và bạo lực học đường
    4 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT- Xâm hại tình dục trẻ em và bạo lực học đường đang trở thành vấn nạn, khiến cho gia đình và xã hội vô cùng bức xúc. Vì thế giáo dục kỹ năng giúp các em biết và có biện pháp phòng ngừa, thậm chí còn giúp đỡ khi phát hiện bạn mình bị xâm hại hoặc đang gặp nạn là việc làm cần thiết. 
  • Bạo lực học đường - nhức nhối và phẫn nộ
    5 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT- Mấy ngày qua, dư luận xã hội hết sức phẫn nộ với vụ một học sinh ở Hưng Yên bị đánh, lột đồ rồi quay clip và phát tán lên mạng. Không ai dám tin những nữ sinh mới lớp 9 lại có thể thay nhau giật tóc, đánh, đá, đạp, tát bạn nữ cùng lớp một cách hung hãn như thế. Tính chất dã man vượt xa trí tưởng tượng của nhiều người.
  • Bạo lực học đường, góc nhìn văn hóa
    5 năm trước Vấn đề và sự kiện
    BTO- Tại phiên họp thường kỳ ngày 2/4/2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: “Lo kinh tế nhưng không được quên các vấn đề xã hội bức xúc, như tệ nạn ma túy, tai nạn giao thông, đặc biệt là bạo lực học đường. Bạo lực học đường ảnh hưởng đến việc đào tạo, giáo dục thanh thiếu niên, thế hệ tương lai của đất nước”. Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Chủ tịch UBND các địa phương vào cuộc và xử lý rốt ráo, tìm giải pháp căn cơ, không để tệ bạo lực học đường tái diễn.
  • Tuyên truyền chống bạo lực học đường cho học sinh
    6 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT- Sáng 26/3, Chi đoàn PC 45 Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền giáo dục phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh.
  • Trường THPT Phan Chu Trinh: Học sinh tham gia phòng chống bạo lực học đường
    7 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT- Trên 20 năm hình thành và phát triển, Trường THPT Phan Chu Trinh (TP. Phan Thiết) luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ an ninh trật tự và phòng chống bạo lực học đường. Đặc biệt, bắt đầu từ năm học 2013 – 2014, Đội thanh niên xung kích được thành lập dựa trên tinh thần tự nguyện của học sinh và sự hỗ trợ của chi đoàn giáo viên.
  • Phải ngăn chặn bạo lực học đường
    7 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT - “Nhà trường, tổ chức đoàn đã tổ chức cho các em xem clip học sinh đánh nhau để nhận xét, phê phán, lên án hành vi bạo lực học đường chưa?”. Đây là cách đặt vấn đề, gợi mở của Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An với ngành giáo dục và Đoàn thanh niên tại buổi làm việc về tình hình bạo lực học đường và công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên trong thời gian qua; phương hướng nhiệm vụ thời gian đến.
  • Giao ban dư luận xã hội tháng 2/2016: Nhức nhối “bạo lực học đường”
    8 năm trước Xã hội
    BT- Chiều 24/2/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã họp giao ban dư luận xã hội tháng 2/2016. Đại diện các ban, ngành dự giao ban đã nêu nhiều vấn đề được dư luận chú ý.  Nổi bật là cán bộ, nhân dân phấn khởi trước sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; các ngành các cấp, các doanh nghiệp đã chủ động thăm hỏi, tặng hàng chục nghìn phần quà cho đồng bào nghèo trong dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, dư luận  tỏ ra lo lắng trước việc Trung Quốc gia tăng vũ khí, tập luyện quân sự tại các đảo nhân tạo khu vực Hoàng Sa, gây căng thẳng ở biển Đông.
  • “Siết chặt” kiểm soát bạo lực học đường
    8 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT- Trước vụ một học sinh nam lớp 9 bị đâm chết mới đây, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Phan Thiết đang triển khai nhiều giải pháp để “siết chặt” hơn an ninh trường học.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO