Theo dõi trên

Trường THPT Lý Thường Kiệt tổ chức nhiều cuộc thi thử THPT Quốc Gia cho các em học sinh khối 12

03/04/2016, 10:12

BTO - Việc tổ chức các kỳ thi thử trước kỳ thi THPT quốc gia đã được các địa phương trong cả nước triển khai tích cực trong thời gian qua. Trường THPT Lý Thường Kiệt, thị xã La Gi là một trong những trường đặc biệt chú trọng công tác này. Theo ý kiến của Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo, thì các kỳ thi thử này sẽ giúp các em học sinh tự tin hơn khi bước vào kỳ thi thực sự.

Ngay từ đầu học kỳ 2 năm học 2015 – 2016, các em học sinh khối 12 của Trường TPPT Lý Thường Kiệt đã được khảo sát nguyện vọng chọn môn thi và tổ chức chia lớp ôn thi ngoài giờ học chính khóa theo nhu cầu. Trong quá trình ôn tập, các giáo viên sẽ giúp các em cách chọn trường, chọn nghề, giúp học sinh nhận thức được năng lực, sở trường của mình. Trên cơ sở đó tư vấn cho học sinh chọn trường phù hợp với học lực của bản thân.

Một buổi thi thử tại trường THPT Lý Thường Kiệt.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Vũ Anh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt cho biết, trường đã tổ chức nhiều bài kiểm tra định kỳ và thường xuyên nằm trong kế hoạch hoạt động, dựa trên khung chương trình hàng năm. Bên cạnh đó, trường đã lên kế hoạch chi tiết để ôn tập cho các đối tượng dự thi, đặc biệt tập trung vào học sinh có học lực trung bình, yếu. Đặc biệt là năm nay nhà trường chú trọng tập trung tăng cường công tác tổ chức thi thử ở các môn thi bắt buộc Toán, Văn, Tiếng anh cũng như các môn tự chọn.

Việc tổ chức những đợt thi thử với đề thi sát với đề thi mẫu THPT quốc gia sẽ giúp học sinh có dịp cọ xát với thực tiễn đề thi. Hơn nữa, không khí trong phòng thi giúp các em hiểu được tầm quan trọng của kỳ thi “2 trong 1” như hiện nay. Sau kết quả mỗi đợt thi thử , giáo viên biết được học sinh yếu môn gì, từ đó, vạch lộ trình củng cố thêm kiến thức cho các em.

Em Trần Thị Mỹ Linh – Học sinh lớp 12A1 Trường THPT Lý Thường Kiệt chia sẻ: “Năm nay nhà trường tổ chức thi thử cho các em đến 3 lần, điều này giúp em tự tin, bình tĩnh hơn rất nhiều trước khi bước vào kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới”.

Năm học 2014 – 2015, Trường THPT Lý Thường Kiệt là trường đứng thứ 3 trong toàn tỉnh có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT khá cao với 95,67%. Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo hơn về mọi mặt, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT của nhà trường năm nay sẽ cao hơn.

Rạng Đông



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường THPT Lý Thường Kiệt tổ chức nhiều cuộc thi thử THPT Quốc Gia cho các em học sinh khối 12