Theo dõi trên

Tuy Phong: Chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức Đại hội điểm công đoàn

27/04/2023, 07:48

Với tinh thần khẩn trương, tập trung dân chủ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tuy Phong đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) dứt điểm trong tháng 4/2023. Từ đó, Ban Thường vụ (BTV) LĐLĐ huyện bắt tay ngay vào thực hiện các công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, dự kiến tổ chức vào giữa tháng 5 này.

Ông Lê Ngọc Linh – Chủ tịch LĐLĐ huyện Tuy Phong cho biết: Toàn huyện có 107 CĐCS trực thuộc với tổng số 6.078 đoàn viên. Trong đó có 22 CĐCS hành chính, sự nghiệp, 54 CĐCS sự nghiệp công lập, 27 CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và 4 nghiệp đoàn. Xác định đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên. Vì vậy công tác chuẩn bị đại hội được các cấp công đoàn tích cực triển khai với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

dh-cd-tuy-phong.jpg

Sau khi tổ chức đại hội điểm tại 2 CĐCS là Trường tiểu học Liên Hương 2 và Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã tổ chức họp rút kinh nghiệm giúp các CĐCS còn lại tổ chức đại hội một cách thuận lợi. Đồng thời đề nghị các CĐCS đăng ký thời gian tổ chức và báo cáo tiến độ đại hội… Nhờ đó đại hội, hội nghị được tổ chức đúng thời gian quy định, nghiêm túc và đảm bảo thời gian. Trong đại hội có thảo luận và tập trung bàn các biện pháp nâng cao hoạt động công đoàn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quan tâm các vấn đề đời sống, việc làm, tiền lương, tiền công, tiền thưởng và đóng góp việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng CĐCS vững mạnh. Công tác nhân sự, được cấp ủy Đảng chỉ đạo khá chặt chẽ, chất lượng ban chấp hành mới được nâng lên…

dai-hoi.jpg
Không khí tại các đại hội CĐCS ở huyện Tuy Phong.

Đến ngày 10/4/2023, có 95/95/107 đơn vị tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó có 12 đơn vị không thuộc diện tổ chức đại hội vì mới sáp nhập, thành lập mới, không còn đủ 5 đoàn viên tham gia bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp không đóng 2% kinh phí công đoàn. Nhờ hoàn thành đại hội CĐCS sớm hơn kế hoạch, LĐLĐ huyện đã có sự chủ động, chuẩn bị các điều kiện chu đáo để tổ chức đại hội điểm công đoàn cấp huyện.

Cụ thể, đã hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả hoạt động công đoàn (lần 2); báo cáo hoạt động công tác kiểm tra nhiệm kỳ qua; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng thời đã gửi Thường trực LĐLĐ tỉnh; dự thảo báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành công đoàn cùng cấp; dự thảo báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Song song đó, LĐLĐ huyện trình Thường trực Huyện ủy, Thường trực LĐLĐ tỉnh cho ý kiến thông qua đề án (lần 2) nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028…

Hiện công tác tuyên truyền về đại hội điểm đang được triển khai sâu rộng trong toàn thể công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Trong đó kêu gọi đoàn viên, người lao động tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”. Đồng thời thực hiện công trình “Sửa chữa nhà làm việc Nghiệp đoàn nhiếp ảnh Bình Thạnh” trị giá 30 triệu đồng chào mừng đại hội…Thông qua trang Facebook Công đoàn, các nhóm Zalo, CNVCLĐ đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này, hiểu được quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của mình. Từ đó, phát huy trách nhiệm của CNVCLĐ trong xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức đại hội CĐCS hoàn thành trước 31/5/2023, cấp trên trực tiếp cơ sở trước 31/7/2023 và Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 dự kiến trong tháng 8/2023.

THÙY LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Công đoàn Báo Bình Thuận:
Thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo cho đoàn viên, người lao động
BTO-Sáng 1/4, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Báo Bình Thuận tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự có ông Trần Ngọc Phúc - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và 45 đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ)
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuy Phong: Chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức Đại hội điểm công đoàn