Theo dõi trên

Tuy Phong: Hiệu quả thiết thực từ “Ngày hội Biên phòng toàn dân”

14/04/2022, 05:28

Hưởng ứng tích cực các hoạt động của “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, UBND huyện Tuy Phong đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp để huy động các ngành, các cấp và sức mạnh của toàn dân chăm lo xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới.

Khu vực biên giới biển của huyện Tuy Phong có 6 xã, 2 thị trấn gồm: các cửa sông Liên Hương, sông Lũy; các bãi ngang Liên Hương, sông Lũy; các bãi ngang Phước Thể, Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo, Bình Thạnh, Chí Công; Cảng cá Liên Hương, Phan Rí Cửa; bến cảng xăng, dầu LPG Tuy Phong; cụm Cảng nhiệt điện Vĩnh Tân... rất thuận tiện cho tàu, thuyền ra vào neo đậu, giao thương kinh tế; có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh của tỉnh. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản, kinh doanh dịch vụ nên đời sống nhìn chung đã được cải thiện. Trong năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tội phạm về ma túy; tình trạng khiếu kiện liên quan đến đất đai, môi trường, giã cào sai tuyến vẫn tiếp tục diễn ra đã phần nào tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và quản lý, bảo vệ chủ quyền khu vực biên giới biển của các lực lượng chức năng. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND huyện với Mặt trận Tổ quốc, các cấp, ban ngành, đoàn thể cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn quân, toàn dân trong huyện đã vượt qua khó khăn để phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Việc triển khai thực hiện các nội dung “Ngày hội Biên phòng toàn dân” đến nay đã đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

Kết quả trong 1 năm thực hiện “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, 6 xã, 2 thị trấn đã thường xuyên phối hợp với đồn biên phòng và các lực lượng khác tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật cho người dân bằng nhiều hình thức và biện pháp phong phú, đa dạng. Điển hình như tổ chức tặng 1.500 lá cờ Tổ quốc và 170 ảnh Bác Hồ cho người dân trên địa bàn. Vận động 100% hộ gia đình ký cam kết thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép. Đồng thời, phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển, bãi ngang, làm tốt công tác quản lý phương tiện tại các cảng cá; kiểm tra, giám sát, xuất nhập cảnh đối với người, hàng hóa tại cảng Nhà máy nhiệt điện, Cảng Quốc tế Vĩnh Tân theo đúng thẩm quyền. Bắt giữ, khởi tố, điều tra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật có liên quan, nhất là tội phạm về ma túy. Đặc biệt, hiện nay 57 Tổ tự quản an ninh trật tự với 659 thành viên và 47 Tổ thuyền đoàn kết với hơn 1.300 thành viên, cốt cán chính trị     đang hoạt động có hiệu quả. Các thành viên trong tổ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trong thôn và trên biển, kịp thời thông báo cho các đơn vị và chính quyền địa phương những vụ việc, vấn đề phức tạp về an ninh trật tự và vi phạm pháp luật…

Cùng với bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo được các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ. Nhiều mô hình, chương trình phối hợp được thực hiện ngày càng hiệu quả như chương trình “Nâng bước em tới trường” trao học bổng (500.000 đồng/tháng) cho 24 em học sinh nghèo trên địa bàn; mô hình “Hũ gạo tình thương” tặng 4 hộ gia đình nghèo trên địa bàn, mỗi hộ 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm. Thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tổ chức thăm hỏi, trao tặng quà cho gia đình chính sách, các em học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày lễ, tết. Mới đây nhất trong “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2022, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Liên Hương, Đồn Biên phòng Hòa Minh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành địa phương tặng 94 suất quà cho hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn tổng trị giá 37,6 triệu đồng.

Để thực hiện “Ngày hội Biên phòng toàn dân” trong thời gian tới hiệu quả hơn, sâu sát hơn, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong Nguyễn Trung Trực đề nghị Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp tuyên truyền nội dung “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đồng thời, triển khai tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia nhằm phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động gia đình, dòng họ, quần chúng nhân dân cùng tham gia. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các văn bản liên quan đến hoạt động khu vực biên giới biển; tích cực đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ở khu vực biên giới biển. Thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời động viên khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu để phát triển sâu rộng phong trào. 

NGỌC HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bình Thuận hoàn thành chỉ tiêu giao quân cả 3 cấp
Chiều 12/4, Hội đồng Nghĩa vụ quân tỉnh hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố để tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Đồng chí Lê Tuấn Phong – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì. Dự hội nghị còn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng – Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuy Phong: Hiệu quả thiết thực từ “Ngày hội Biên phòng toàn dân”