Theo dõi trên

Tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù cha dượng cưỡng bức con gái riêng của vợ

07/05/2020, 16:03

BTO- Sáng nay (7/5), Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Phương Bình (SN 1973, ngụ khu phố Bình Trung, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) về hành vi “Cưỡng dâm người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Bị cáo đứng trước bục khai báo.

Phiên tòa được xét xử kín, chỉ những người có quyền lợi, trách nhiệm liên quan và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại tham dự.

Theo cáo trạng, bé N là con gái của bà N.T.H – người sống chung như vợ chồng với bị cáo Bình ở thôn Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Tân (Tuy Phong). Sau đó bà H bị Công an Tuy Phong bắt giam về hành vi “trộm cắp tài sản”, nên Bình nuôi N. Lợi dụng bé N đang sống lệ thuộc về vật chất vào mình, Bình đã nhiều lần cưỡng dâm nạn nhân.

Ngày 31/10/2019, Phân Viện khoa học hình sự Bộ Công an TP.HCM kết luận, bị cáo Bình là cha ruột bào thai trong bụng N, khi đó N chỉ mới 15 tuổi.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bình 9 năm 6 tháng tù, đồng thời buộc bồi thường cho bị hại hơn 81 triệu đồng.

Ninh Chinh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù cha dượng cưỡng bức con gái riêng của vợ