Theo dõi trên

UPT tổng kết năm học 2022 – 2023 và khai giảng năm học mới

16/10/2023, 05:34

Trường Đại học Phan Thiết vừa tổ chức Lễ tổng kết năm học 2022-2023 và khai giảng năm học 2023-2024. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Minh - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành, trường học, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trường Đại học Phan Thiết, có PGS.TS.NGƯT. Võ Khắc Thường – Chủ tịch Hội đồng trường - Hiệu trưởng nhà trường; các phó hiệu trưởng, giảng viên, cán bộ và toàn thể sinh viên nhà trường.

Tại buổi lễ, TS. Võ Khắc Trường Thi – Ủy viên Hội đồng trường - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học Phan Thiết đã báo cáo các kết quả đạt được của nhà trường trong năm học 2022-2023. Năm qua, tập thể nhà trường gặt hái được nhiều thành quả đáng tự hào ở tất cả mọi phương diện như: công tác tổ chức - nhân sự; tuyển sinh - đào tạo; xây dựng cơ sở vật chất; hợp tác doanh nghiệp -- hỗ trợ việc làm sinh viên; quản lý khoa học và hợp tác quốc tế; khảo thí, đảm bảo chất lượng; đảng và đoàn thể... Nhà trường nhận được nhiều giấy khen, bằng khen từ Bộ Công an, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, UBND tỉnh, Công an tỉnh...

upt.jpg
Ông Nguyễn Minh – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh (áo trắng) tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Phan Thiết
nhân dịp khai giảng năm học mới.

PGS.TS.NGƯT. Võ Khắc Thường - Chủ tịch Hội đồng trường - Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết khi đọc diễn văn khai giảng đã nhấn mạnh: “Năm học mới 2023-2024, tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Với chủ đề năm học “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” Trường Đại học Phan Thiết cần thắt chặt tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học với 10 mục tiêu trọng tâm liên quan đến vấn đề phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; truyền thông giáo dục; đảm bảo, quản lý chất lượng; thanh tra, kiểm tra nội bộ; hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, sở hữu trí tuệ; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy, học và kiểm tra đánh giá”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dành lời chúc mừng và biểu dương những kết quả nhà trường đạt được trong năm học qua về công tác tuyển sinh, chính sách học bổng và hệ thống cơ sở vật chất mà nhà trường đã nỗ lực cải tiến và thực hiện. Năm học mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhà trường tiếp tục tập trung khắc phục những tồn đọng, phát huy những thành tựu đã đạt được, đồng thời thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới của toàn ngành giáo dục theo đúng chủ đề năm học đã đề ra, gắn với tình hình phát triển thực tế 3 trụ cột kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã dành nhiều lời động viên và khích lệ trước thềm năm học mới với tất cả sinh viên, hy vọng các em sẽ luôn cố gắng hết mình, chăm chỉ tích lũy kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, trau dồi đạo đức, lối sống ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, phấn đấu trở thành lực lượng lao động chất lượng cao, là những công dân gương mẫu, sống có ích, góp phần vào quá trình phát triển của địa phương Bình Thuận và nước nhà trong tương lai.

upt-1.jpg
PGS.TS.NGƯT. Võ Khắc Thường – Chủ tịch Hội đồng trường – Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết đọc diễn văn khai giảng năm học mới.

Để động viên, khuyến khích tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích tốt trong quá trình học tập ở bậc THPT, năm học 2023-2024, nhà trường đã trao tặng 469 suất học bổng cho tân sinh viên với tổng trị giá hơn 2,9 tỷ đồng. Nhà trường cũng phát động phong trào thi đua năm học 2023-2024, tích cực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học Phan Thiết (25/3/2009 - 25/3/2024). Tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường cũng đã được trao tặng quyết định khen thưởng từ UBND tỉnh Bình Thuận và Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và đóng góp cho quá trình xây dựng, phát triển nhà trường trong năm học qua. Trường Đại học Phan Thiết nhận được sự đồng hành, hợp tác từ 15 nhà tài trợ là các mạnh thường quân, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bình Thuận, đây là nguồn động viên to lớn giúp tập thể sinh viên nhà trường thêm vững tin trên bước đường học tập, trau dồi tri thức...

H.CHÂU


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phan Bá Linh - Phó Bí thư Đoàn trường THPT Phan Bội Châu được nhận Giải thưởng “15 tháng 10”
BTO-Với nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên, anh Phan Bá Linh –Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Phan Thiết) đã vinh dự nhận Giải thưởng “15 tháng 10” năm 2023.
Nổi bật
Lên lịch khám phá Bình Thuận dịp lễ 30/4 - 1/5
Với bờ biển đẹp, “thủ đô resort”, sa mạc cát thu nhỏ ở Đồi Hồng, Bàu Trắng, núi Tà Cú với tượng Phật nằm dài nhất Việt Nam, chùa Cổ Thạch, hải đăng Kê Gà lâu năm hay đi du thuyền trên lòng hồ Hàm Thuận, săn mây ở Đa Mi, trải nghiệm thực tế vườn thanh long, làng chài Mũi Né, vui chơi, mua sắm ở khu phức hợp Novaworld Phan Thiết… Bình Thuận đang là điểm du lịch để du khách tìm đến…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
UPT tổng kết năm học 2022 – 2023 và khai giảng năm học mới