Theo dõi trên

Vẫn “nóng” chuyện hàng cấm, hàng nhập lậu

05/04/2018, 08:52

BT- Vừa qua, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh đã tổng kết nhiệm vụ năm 2017 cũng như quý I/2018, đồng thời triển khai công tác quý II. Theo BCĐ 389 tỉnh, số vụ vi phạm về buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu được phát hiện và xử lý trong năm 2017 tăng 222 vụ so năm trước đó. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp trên một số địa bàn trọng điểm như TP. Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Tuy Phong hoặc trên tuyến QL 1A… Ngoài vận chuyển thuốc lá nhập lậu thì hoạt động vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, vật liệu nổ trên khu vực giáp ranh biển cũng đáng lo ngại.

                
      
Tình hình vận chuyển, buôn bán thuốc lá    điếu nhập lậu vẫn còn xảy ra trên địa bàn Bình Thuận. (Ảnh minh họa)

Những vụ việc điển hình

Vào cuối năm 2017, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát ngoài tỉnh vận chuyển 7.190 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại tại khu vực Tân Nghĩa (Hàm Tân). Hiện vụ việc đã kết thúc xác minh, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt tài xế ở tỉnh Long An về hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu và sử dụng phương tiện trái phép để vi phạm hành chính với tổng số tiền 546,7 triệu đồng, ngoài ra tịch thu toàn bộ thuốc lá điếu nhập lậu. Cũng trong tháng 12 năm ngoái, Công an TP. Phan Thiết tiến hành kiểm tra tại khu vực phường Phú Trinh, phát hiện ô tô tải do tài xế tỉnh ngoài điều khiển vận chuyển 26.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, được biết vụ việc đang xác minh làm rõ.

Trước đó, vào giữa tháng 6/2017, Đồn Biên phòng Liên Hương bắt quả tang một đối tượng ngụ tại TP. HCM có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy  với tang vật thu giữ là 2,4158g methamphetamine, đã khởi tố hình sự, bàn giao Công an huyện Tuy Phong điều tra theo thẩm quyền. Cùng thời điểm tại thị xã La Gi, Đồn Biên phòng Phước Lộc phối hợp Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với tang vật thu giữ gần 16g cần sa khô. Vụ việc được Đồn Biên phòng Phước Lộc khởi tố vụ án hình sự, tiến hành điều tra ban đầu và bàn giao cho Công an thị xã La Gi. Thời gian qua, không ít trường hợp sử dụng vật liệu nổ trái phép trên địa bàn tỉnh đã bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Vụ tàu cá Ninh Thuận có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ với tang vật thu giữ tại khu vực đảo Hòn Cau (vùng biển Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong) vào cuối tháng 6/2017 gồm 2 kg thuốc nổ công nghiệp loại dẻo và 31 kíp nổ. Tiếp đó vào tháng 9 năm ngoái, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý phối hợp Trạm Quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tiến hành tuần tra quanh khu vực Hòn Trứng, phát hiện tàu cá ngư dân huyện đảo làm chủ có biểu hiện nghi vấn, qua kiểm tra trên tàu cũng như tiến hành khám xét nơi ở của chủ phương tiện tại thôn Quý Hải, xã Long Hải (Phú Quý), lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 45 kg thuốc nổ…  

Tiếp tục diễn biến phức tạp

Thời gian tới, BCĐ 389 tỉnh dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất - kinh doanh hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngay trong quý I/2018, các lực lượng chức năng phát hiện 489 vụ vi phạm, trong đó xử phạt hành chính 482 vụ và thu nộp ngân sách gần 7.200 triệu đồng… Đáng ngại là trong tháng 2 và tháng 3, trên địa bàn Tuy Phong liên tiếp xảy ra 2 vụ tàng trữ trái phép và mua bán trái phép chất ma túy (heroin) được đơn vị chức năng phát hiện, khởi tố vụ án hình sự. Còn tại Đức Linh, trong tháng 2 vừa qua, Công an huyện tiến hành kiểm tra và phát hiện trường hợp vận chuyển 100 quả pháo bi, qua làm việc các đối tượng giao nộp thêm 2.055 quả pháo bi. Kết quả giám định cho thấy, tất cả 2.155 quả pháo bi là pháo nổ có tổng khối lượng 7,6 kg, hiện Công an huyện Đức Linh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Trước tình hình trên, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh mà đặc biệt là hàng cấm, hàng nhập lậu sẽ được các lực lượng chức năng tích cực triển khai. Trong đó có phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật giúp người dân thấy rõ tác hại việc buôn lậu để không tiếp tay, vận chuyển, mua bán hàng lậu, hàng cấm. Bên cạnh đó quan tâm nhân rộng mô hình các tổ chức và hộ kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng cấm… Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, giám sát trên biển - đảo và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. Nhất là tập trung kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ trên khu vực biên giới biển Bình Thuận…

QUỐC TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cầu truyền hình 'Dưới lá cờ quyết thắng' kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Cầu truyền hình "Dưới lá cờ quyết thắng" do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện đã diễn ra tối 5/5 tại 5 điểm cầu: Khu vực Sân hành lễ, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ tại đồi D1 (Điện Biên); Quảng trường Ba Đình (Hà Nội); Quảng trường Lam Sơn (Thanh Hóa); Nhà rông Kon Klor (Kon Tum), Khu di tích Cột cờ Thủ Ngữ (Thành phố Hồ Chí Minh).
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vẫn “nóng” chuyện hàng cấm, hàng nhập lậu