Theo dõi trên

Viết tiếp bài “Hơn 28 năm nghỉ việc vẫn chưa được nhận chế độ”: Tiếp tục rà soát và bổ sung hồ sơ gốc

06/04/2022, 06:03

Tháng 12/2020, Báo Bình Thuận đã có bài “Hơn 28 năm nghỉ việc vẫn chưa được nhận chế độ”, phản ánh trường hợp của ông Phạm Minh Hoa (thôn 3 – xã Bắc Ruộng – huyện Tánh Linh) vẫn chưa được nhận chế độ trợ cấp thôi việc, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) dù đến nay đã 30 năm trôi qua. Mặc dù, UBND tỉnh đã nhiều lần có công văn gửi Bộ LĐTB&XH, BHXH Việt Nam đề nghị xem xét, giải quyết chế độ cho ông Hoa, nhưng các công văn trả lời đều bất lợi cho ông.

30 năm đi gõ cửa

Ngày 7/5/2018, Bộ LĐTB&XH có Công văn 1699 trả lời về việc giải quyết chế độ cho ông Hoa. Theo đó, năm 1992 khi Nông trường quốc doanh La Ngà chuyển thể thì ông Hoa đã được giải quyết thôi việc hưởng trợ cấp 1 lần. Đồng thời, hồ sơ của ông Hoa còn nhiều điểm chưa thống nhất như: UBND huyện Tánh Linh xác nhận ông Hoa có thời gian công tác từ năm 1972 đến tháng 2/1992, tuy nhiên diễn biến quá trình công tác không thống nhất với lý lịch đảng viên của ông (được Ban Tổ chức Huyện ủy Tánh Linh trích lục). Vì vậy, Bộ LĐTB&XH không có cơ sở xem xét tính thời gian công tác trước khi nghỉ việc để hưởng BHXH đối với ông Phạm Minh Hoa.

Không đồng ý với văn bản trên, ngày 17/10/2019, ông Hoa tiếp tục có đơn khẳng định chưa nhận chế độ trợ cấp 1 lần và đề nghị UBND huyện Tánh Linh xác nhận lại thời gian công tác từ năm 1972 đến tháng 2/1992 là 20 năm 2 tháng, để ông được giải quyết chế độ BHXH. Ngày 25/10/2019, UBND huyện Tánh Linh có Công văn 1971 về việc xác nhận thời gian công tác đối với ông Hoa để bổ sung hồ sơ có liên quan. Trên cơ sở đó, ngày 12/2/2020 UBND tỉnh thống nhất, tiếp tục có Công văn 469 đề nghị Bộ LĐTB&XH xem xét, giải quyết chế độ cho ông Hoa. Đến ngày 3/8/2020, Bộ LĐTB&XH lại trả lời “ông Hoa có tên trong bảng kê danh sách cán bộ, công nhân viên chức thôi việc được hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 176 - HĐBT của Nông trường La Ngà. Như vậy, ông Hoa thuộc đối tượng được giải quyết trợ cấp thôi việc, không thuộc đối tượng giải quyết chế độ BHXH”.

Mặc dù, trong các đơn thư trước đó, ông Hoa cũng như UBND huyện Tánh Linh đã xác nhận bảng kê danh sách thôi việc thể hiện có tên ông Hoa, nhưng không ghi cụ thể số tiền được nhận (phải chi trả) là bao nhiêu và không có chữ ký nhận của ông. Do vậy, không có cơ sở khẳng định ông Hoa đã nhận tiền trợ cấp 1 lần. Với những nội dung trên, cũng như căn cứ Công văn 3595/LĐTB&XH-BHXH ngày 18/9/2020 về việc hướng dẫn tính thời gian công tác đối với người lao động không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trước ngày 1/1/1995; ngày 29/4/2021 UBND tỉnh tiếp tục đề nghị BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết cho ông Phạm Minh Hoa được hưởng chế độ BHXH theo quy định. Tuy nhiên, đến 28/9/2021, BHXH Việt Nam lại có công văn trả lời nội dung như trước đó và khẳng định ông Hoa thuộc đối tượng được giải quyết trợ cấp thôi việc, không thuộc đối tượng giải quyết chế độ BHXH!

e9c2e320e5402b1e7251.jpg
Đã 30 năm, ông Hoa đi gõ cửa khắp nơi vẫn chưa được giải quyết chế độ theo quy định

Thông tư mới của Bộ LĐTBXH

Do chưa có sự thống nhất về giải quyết trợ cấp thôi việc cho ông Phạm Minh Hoa, nên ngày 25/2/2022, Sở LĐTB&XH tỉnh tiếp tục mời đại diện Sở Tài chính, BHXH tỉnh, UBND và phòng LĐTB&XH huyện Tánh Linh để rà soát lại hồ sơ, bàn bạc, trao đổi việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với trường hợp ông Hoa. Tại cuộc họp, các thành viên dự họp thống nhất đề nghị UBND huyện Tánh Linh cung cấp, bổ sung thêm một số hồ sơ gốc liên quan đến trường hợp của ông Hoa như: bản gốc bảng kê danh sách cán bộ, công nhân viên chức thôi việc được hưởng trợ cấp 1 lần kèm theo phương án sắp xếp lại lao động của Nông trường La Ngà, hồ sơ quyết toán chi trả trợ cấp cho người lao động và những hồ sơ khác có liên quan. Trường hợp UBND huyện Tánh Linh không cung cấp đủ hồ sơ gốc, đề nghị huyện báo cáo UBND tỉnh và đề xuất hướng giải quyết đối với ông Hoa.

Một tin vui là Bộ LĐTB&XH vừa có Thông tư số 37/2021/TT-BLĐTB&XH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc. Theo đó, đối tượng áp dụng là các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 108/2021/NĐ-CP hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/2022. Các đối tượng quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 108/2021/NĐ-CP nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng dưới 2.500.000 đồng/tháng. Hoặc là người lao động không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1/1/1995 theo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam… Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2022. Như vậy, với thông tư mới này, hy vọng UBND huyện Tánh Linh sẽ có cơ sở rà soát và bổ sung hồ sơ của ông thêm 1 lần nữa để ông Hoa có đủ điều kiện nhận được chế độ.

“Bản thân tôi là đối tượng chính sách (người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam), đã 70 tuổi, có gần 40 năm tuổi Đảng, được nhà nước tặng Huy chương kháng chiến hạng nhất. Đã 30 năm trôi qua (1992 – 2022) từ ngày tôi nghỉ việc, đi gõ cửa, kêu cứu nhiều nơi, nhưng đến nay tôi vẫn chưa được giải quyết chế độ theo quy định. Tôi chỉ mong ngành chức năng xem xét thấu tình đạt lý trường hợp của tôi, để tôi phần nào an tâm khi sức khỏe đã yếu dần”, ông Hoa chia sẻ.

SONG NGUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hơn 28 năm nghỉ việc vẫn chưa được nhận chế độ
BT- Có thời gian công tác trên 20 năm (1972 – 1992) và khi nghỉ việc theo Quyết định 176/HĐBT ngày 9/10/1989 của Hội đồng Bộ trưởng, ông Phạm Minh Hoa (thôn 3 – xã Bắc Ruộng – huyện Tánh Linh) vẫn chưa được nhận chế độ trợ cấp thôi việc 1 lần và kể từ ngày thôi việc đến nay, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) của ông vẫn im lìm. 
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Viết tiếp bài “Hơn 28 năm nghỉ việc vẫn chưa được nhận chế độ”: Tiếp tục rà soát và bổ sung hồ sơ gốc