Theo dõi trên

Vụ 3 lao động mất tích trên biển do tàu chìm: Nạn nhân thứ 2 được tìm thấy, 1 người còn mất tích

09/03/2022, 10:44

BTO-Sáng nay (9/3), Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh cho biết, đã tìm thấy thêm 1 thi thể của lao động mất tích trên biển do tàu chìm ngày 3/3.

Cụ thể, trong ngày 8/3, gia đình các nạn nhân nhận được thông tin từ các tàu cá hoạt động trên biển về việc phát hiện 1 thi thể trôi dạt ở vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu (không xác định được tọa độ). Sau đó, tàu cá BTh 97274 TS, hành nghề lưới kéo do ông Nguyễn Văn Đông (S1968, KP2, Bình Tân, thị xã La Gi) làm thuyền trưởng đến khu vực nói trên để nhận dạng. Đến 15 giờ cùng ngày đã tiếp cận, vớt thi thể nạn nhân. Qua nhận dạng, xác định thi thể là lao động Võ Bá H. (SN 1974, Bình Tân, La Gi), là lao động đi trên tàu cá BTh 99458 TS bị nạn ngày 3/3. Hiện tàu cá BTh 97274 TS đã đưa thi thể nạn nhân về Cảng cá La Gi lúc 3 giờ 30 phút sáng nay (9/3).

z3243865488932_a9c9950635be593b7a8dce4f45d48093.jpg
Biển Bình Thuận (ảnh minh họa)

Theo Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, hiện đơn vị đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Phước Lộc phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình về mai táng. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Như vậy, đến thời điểm này đã tìm thấy 2 thi thể lao động, hiện còn 1 lao động là ông Nguyễn Thanh H. (SN 1984) còn mất tích.

Trước đó, vào đêm 6/3 tàu cá BTh 97760 TS do ông Phạm Văn Thu (Bình Tân, La Gi) làm thuyền trưởng đã vớt được thi thể nạn nhân Nguyễn Thanh T. (SN 1968, cùng địa chỉ) là lao động đi biển trên tàu cá bị chìm ngày 3/3 và đưa vào Cảng cá La Gi vào sáng ngày 7/3.

Như đã đưa tin, tàu cá bị nạn có số đăng ký BTh 99458 TS, công suất 340 CV, hành nghề lưới rê, gồm 5 lao động, do ông Nguyễn Thanh H. (sinh năm 1984, Tân Lý 2, Tân Bình,Tx.La Gi) làm chủ thuyền kiêm thuyền trưởng. Khi tàu đang hoạt động tại khu vực cách mũi Kê Gà khoảng 25 hải lý về hướng Nam (tọa độ 10°19’N - 108°02’E) bị sóng to, gió lớn đánh chìm. Có 2 lao động được cứu sống và 3 lao động mất tích.

K. HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Vụ 3 lao động mất tích trên biển do tàu chìm: Tìm thấy thi thể 1 lao động
Theo thông tin của Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, vào tối qua (6/3), tàu cá BTh 97760 TS, công suất 170 CV, hành nghề lồng bẫy do ông Phạm Văn Thu (Sn 1991, KP8, Bình Tân, Tx.La Gi) đã vớt được thi thể nạn nhân Nguyễn Thanh T. (Sn 1968, ở cùng địa chỉ), là lao động đi trên tàu cá BTh 99458 TS bị nạn chìm ngày 3/3, cách mũi Kê Gà khoảng 25 hải lý về hướng Nam và đưa vào Cảng cá La Gi lúc 7 giờ 30 phút sáng nay (7/3).
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ 3 lao động mất tích trên biển do tàu chìm: Nạn nhân thứ 2 được tìm thấy, 1 người còn mất tích