Theo dõi trên

Vụ chém người ở Sông Lũy: Phúc thẩm tăng án đối với các bị cáo

29/06/2020, 09:20

BT- Liên quan đến vụ côn đồ xông vào nhà dân chém người xảy ra tại thôn Suối Nhum, xã Sông Lũy (Bắc Bình) vào tháng 2/2019, mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh đưa vụ án “Cố ý gây thương tích” ra xét xử phúc thẩm và tuyên tăng từ 2 năm lên 3 năm tù đối với bị cáo Trương Văn Độ và tăng 6 tháng tù lên 1 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Phạm Trường Phụng.

Theo hồ sơ, xuất phát từ mâu thuẫn trong làm ăn giữa Trương Văn Độ với Phùng Thanh Dũng (ngụ thôn Suối Nhum, xã Sông Lũy). Khoảng 16 giờ ngày 26/2/2019, Độ chuẩn bị các hung khí gồm: rựa, mã tấu đi xe máy đến một công trình thuộc xã Sông Lũy, sau đó Độ quay xe về quán nhậu 333 ở thị trấn Lương Sơn. Tại đây, Độ gặp Phạm Trường Phụng và Phụng xin đi nhờ xe để cùng về nhà ở xã Sông Lũy. Khi ngang qua quán Gia Hân ở thôn Suối Nhum, xã Sông Lũy, thì Độ nhìn thấy có xe ô tô tải của Dũng ở trước quán, nên Độ nói cho Phụng biết là Độ vào gặp Dũng hỏi chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Độ lấy cây rựa cầm đi bộ vào tìm Dũng, riêng Phụng cũng lấy mã tấu đi theo sau. Lúc này, Dũng đang nằm trên võng trong quán, thì bị Độ chém liên tục 3 nhát trúng vào người Dũng gây thương tích; Phụng cũng chém 1 nhát, nhưng do anh Dũng né được nên không trúng. Kết luận giám định pháp y thương tích của Dũng là 14%.

Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy Trương Văn Độ trước đó từng có tiền án cũng về “Tội cố ý gây thương tích”, nên lần gây án này thuộc trường hợp tái phạm. Riêng đối với bị cáo Phạm Trường Phụng có nhân thân xấu. Cả 2 tình tiết trên của 2 bị cáo chưa được bản án sơ thẩm nhận định và đề cập nên cấp phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại, sửa một phần bản án sơ thẩm và tăng hình phạt như trên.

Như Báo Bình Thuận từng phản ánh theo tố cáo của nạn nhân, tháng 10/2018, Công ty của anh Dũng nhận thi công một số hạng mục công trình điện mặt trời Sông Lũy. Khoảng 15 ngày sau, 1 đối tượng ngụ tại xã Sông Lũy đến đặt vấn đề bảo kê đội xe của công ty và công nhân với số tiền 30 triệu đồng/tháng. Dưới áp lực của đối tượng này, anh Dũng buộc phải chi 90 triệu đồng cho “phí” bảo kê 3 tháng. Tháng 2/2019, các đối tượng ngang nhiên đòi tăng tiền bảo kê gấp đôi. Do không nhận được sự đồng ý, ngày 19/2/2019, nhóm côn đồ khoảng 100 người mang nhiều loại hung khí như dao, kiếm, bình xịt hơi cay, roi điện… đến nhà anh Dũng đập phá, đến công trường đe dọa, ngăn không cho thi công. Chiều 26/2/2019, khi anh Dũng đang nằm trên võng trước nhà thì 2 bị cáo xông vào chém tới tấp, như nói ở trên.

Trước tình hình mất an ninh trật tự liên quan đến hoạt động băng nhóm đòi tiền bảo kê ở Sông Lũy, thời điểm ấy Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo giao giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tập trung điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, băng nhóm bảo kê, đồng thời tăng cường các giải pháp đấu tranh, trấn áp, triệt phá, không để loại tội phạm này hoạt động hoành hành, gây mất an ninh trật tự.

P. Sinh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ chém người ở Sông Lũy: Phúc thẩm tăng án đối với các bị cáo