Theo dõi trên

Vùng đất kiên trung sau 50 năm giải phóng

09/04/2025, 05:32

Phát huy tinh thần yêu nước, tự lực tự cường cùng ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

ddfff841540de753be1c.jpg

Vùng đất kiên trung

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bình Thuận là địa phương có một hệ thống căn cứ kháng chiến được xác lập. Đây là trụ sở lãnh đạo kháng chiến của các cấp ủy, chính quyền địa phương, nơi đứng chân tổ chức huấn luyện của các đơn vị vũ trang địa phương và của bộ đội chủ lực. Đồng thời cũng là nơi tăng gia sản xuất lấy lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu tại chỗ cho cuộc kháng chiến, nơi cứu chữa thương bệnh binh… Nhiều căn cứ trong số này còn là trụ sở lãnh đạo của Khu ủy, liên Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Bình Thuận và cực Nam Trung bộ. Đặc biệt, chính những căn cứ này còn là những địa chỉ tiếp nhận cán bộ, chiến sĩ và vũ khí, trang bị quân sự, thuốc men, lương thực, thực phẩm từ hậu phương miền Bắc chi viện vào cho chiến trường miền Nam nói chung và Bình Thuận nói riêng. Trong đó, khu vực căn cứ Sa Lôn thuộc địa bàn xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc ngày nay là nơi Tỉnh ủy Bình Thuận đứng chân chỉ đạo cuộc kháng chiến lâu nhất (hơn 8 năm). Khu căn cứ Sa Lôn có các chức năng quan trọng luôn đảm bảo bí mật, an toàn các cơ quan, đơn vị, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, kể cả đảm bảo các mặt công tác, hậu cần, vật chất tại chỗ, đào tạo cán bộ… để phục vụ cho yêu cầu của phong trào cách mạng ở địa phương. Tại căn cứ này, có đường hành lang chiến lược nối thông với miền Bắc, Trung ương Cục miền Nam, Khu VI, các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Tuyên Đức, Ninh Thuận, kết nối các căn cứ du kích ở đồng bằng Hàm Thuận, Hàm Tân, Khu Lê, Hòa Đa, Tuy Phong, Tánh Linh, Hoài Đức, các “căn cứ lõm” ở ven đô thị Phan Thiết hợp thành một mạng lưới rộng khắp, đan xen và thông nối với nhau, tạo thành hậu phương tại chỗ cho cuộc chiến tranh nhân dân. Cùng với tiến trình của cuộc kháng chiến chống Mỹ, một hệ thống căn cứ hoàn chỉnh nối liền các địa bàn trên toàn tỉnh, liên tỉnh và tỉnh với khu đã từng bước được xác lập. Hệ thống căn cứ kháng chiến này, đặc biệt là căn cứ Sa Lôn là địa điểm tiếp nhận các chủ trương, chỉ thị của cấp trên, nơi bàn định những quyết sách kháng chiến, lập kế hoạch và tổ chức lực lượng, là bàn đạp xuất phát tiến công của lực lượng vũ trang và nhân dân Bình Thuận trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ. Chiến thắng 19/4/1975 giải phóng thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã đi vào lịch sử dân tộc như một dấu mốc chói lọi, làm thay đổi cục diện và tạo đà cho Chiến dịch Hồ Chí Minh, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Chung sức, chung lòng xây dựng quê hương

Sau 50 năm giải phóng, quân và dân tỉnh Bình Thuận tiếp tục chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh xứng đáng với truyền thống yêu nước vẻ vang của vùng đất kiên trung. Nếu như trong kháng chiến, Bình Thuận được biết đến là một mảnh đất kiên trung của miền cực Nam Trung bộ với những chiến công oanh liệt, 50 năm sau ngày giải phóng, Bình Thuận được biết đến với một vùng đất phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về năng lượng, du lịch, công nghiệp… Sau những ngày giải phóng, Bình Thuận phải đối mặt với biết bao khó khăn, thách thức mà chiến tranh để lại, đặc biệt là cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, hạn hán liên tiếp xảy ra đã làm cho đời sống người dân trong tỉnh phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức. Song, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bình Thuận tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, vừa ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa khắc phục khó khăn, phấn đấu đi lên. Nhiều công trình thủy lợi, giao thông, điện, y tế, giáo dục, các thiết chế văn hóa... đã được đầu tư xây dựng. Nhất là những năm gần đây, khi chương trình xây dựng nông thôn mới nhận được sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống, sản xuất của người dân được đầu tư, tạo bước đột phá ở vùng nông thôn của tỉnh. Cùng với đó, tỉnh đã từng bước hình thành một số vùng chuyên cây trồng có lợi thế kết hợp với liên kết chuỗi sản xuất, đặc biệt là cây thanh long và cây lúa... Liên tục nhiều năm kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Chỉ tính riêng trong năm 2024 vừa qua, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,25% so với năm trước. Cơ cấu lại các ngành kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh, các ngành kinh tế phát triển đồng đều, một số tiềm năng lợi thế của tỉnh tận dụng và khai thác ngày càng tốt hơn. Thu ngân sách nhà nước năm 2024 đạt 10.700 tỷ đồng, tăng hơn 2,14% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, thu nhập bình quân đầu người đạt 58,4 triệu đồng, tăng 7,5%. Doanh thu từ hoạt động du lịch 25.530 tỷ đồng, tăng 14,44% so với năm trước đó. Xuất khẩu hàng hóa tăng 11,26%, cho thấy tín hiệu tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong việc tìm kiếm, mở rộng thị trường trong điều kiện kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn. Đặc biệt là công tác hợp tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách. Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa những thành tựu vẻ vang trong quá khứ thành động lực để thực hiện sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

PHAN LIÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tuy Phong: Chương trình nghệ thuật chào mừng ngày giải phóng quê hương
BTO - Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) gắn với kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2025), tối ngày 6/4, Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân thị trấn Phan Rí Cửa (Tuy Phong).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
  • Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Tài chính:
	Tham mưu UBND tỉnh kịch bản chi tiết tăng trưởng quý II/2025
    18 phút trước Kinh tế
    BTO-Chiều 10/4, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ yếu quý I/2025 - Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan cùng tham dự.
  • Kính mời độc giả đón đọc báo in Bình Thuận hôm nay (11/4)
    3 giờ trước Bạn đọc
    Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Tuy Phong (17/4/1975 - 17/4/2025): Đánh thức tiềm năng phát triển năng động; Tự hào quá khứ, vững bước tương lai; Hàm Thuận Bắc: Giá lúa, rơm lên xuống; Câu chuyện về chợ Gò; Nuôi dưỡng yêu thương...
  • Nỗ lực giữ vị trí thứ 3
    3 giờ trước Thể thao
    Nottingham Forest tiếp đón đối thủ Everton trên sân nhà City Ground tại vòng 32 Giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 12/4. Nottingham Forest đang phong độ ấn tượng và có lợi thế sân nhà còn Everton đang chơi không tốt trên...
  • Du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5: Bình Thuận hứa hẹn sôi động…
    3 giờ trước Du lịch
    Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây kéo dài trong 5 ngày liên tiếp (từ 30/4 đến 4/5/2025) là dịp để các tỉnh, thành trong cả nước đẩy mạnh thu hút du khách đến nghỉ dưỡng, tham quan, trải nghiệm, vui chơi giải trí…
  • Nồi canh trầm tích
    3 giờ trước Giáo dục - Thanh niên
    Vừa rồi, đứa cháu gửi tôi cuốn Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, hỏi tôi một số vấn đề có liên quan đến cảm nhận tác phẩm. Mở xem qua, tôi bắt gặp bài thơ...
  • Nuôi dưỡng yêu thương qua những chuyến đi
    3 giờ trước Đời sống
    Vào những ngày cuối tuần, gia đình chị lại chọn cách đưa con đi dã ngoại để gắn kết tình cảm với các thành viên. Đồng thời là cơ hội để con vui hơn, rèn luyện, mở rộng tầm nhìn, khám phá thiên nhiên và lưu lại ký ức tuổi thơ vui vẻ.
  • Một câu hỏi khó
    3 giờ trước Văn học nghệ thuật
    - Sao chú vẫn chưa về?
  • Ngư dân và biển
    3 giờ trước Văn hóa - Thể thao
    Tôi là cô gái miền núi tự hào với đại ngàn xanh thẳm, tôi sau mới hiểu người vùng biển lại gắn bó với đại dương mênh mông. Nơi tôi sống tiếng cồng chiêng vang vọng giữa núi rừng, còn nơi tôi đến biển cả là âm thanh của sóng vỗ và gió...
  • Câu chuyện về chợ Gò
    3 giờ trước Văn hóa - Thể thao
    Kỳ 1: Dấu tích một thời
  • Ai ơi đừng “buôn cưới”!
    3 giờ trước Văn hóa - Thể thao
    Nông thôn quê mình thời nay phát sinh ra thói xấu ăn xổi, ăn bớt trong tiệc cưới. Gọi là “buôn cưới”. Gia chủ hợp đồng với dịch vụ tiệc cưới, đặt tiệc giá rẻ, giá thấp hơn bình thường. Chủ dịch vụ cũng phải miễn cưỡng đồng ý. Hé lộ:...
  • Từ vùng đất nắng gió đến trung tâm năng lượng quốc gia
    3 giờ trước Kinh tế
    Từng được xem là vùng đất khô cằn, nắng gió quanh năm, huyện Tuy Phong đang bứt phá mạnh mẽ, vươn mình trở thành trung tâm năng lượng của tỉnh và cả nước, đóng góp mạnh mẽ vào đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
  • Khai thác lợi thế kinh tế biển
    3 giờ trước Kinh tế
    Với chiều dài bờ biển khoảng 50 km, 2 cửa sông đổ ra biển, Tuy Phong được xem là địa phương có điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng kinh tế biển, nhất là kêu gọi nguồn lực đầu tư vào các ngành, lĩnh vực về công nghiệp, du lịch,...
  • Đánh thức tiềm năng phát triển năng động
    3 giờ trước Kinh tế
    Tròn nửa thế kỷ kể từ ngày được giải phóng (17/4/1975 - 17/4/2025), huyện Tuy Phong từ một vùng đất khô cằn, khắc nghiệt, hôm nay đã chuyển mình thành huyện phát triển năng động ở phía Bắc của tỉnh với nhiều thành tựu nổi bật về kinh...
  • Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Liège và Trường Đại học Phan Thiết
    3 giờ trước Giáo dục - Thanh niên
    Ban Giám hiệu Đại học Liège và Ban Giám hiệu Trường Đại học Phan Thiết đã ký kết biên bản Ghi nhớ hợp tác vào chiều 3/4 tại Khách sạn New World Sài Gòn. Buổi lễ ký kết có sự tham dự của ông Adrien DOLIMONT – Bộ trưởng Thủ hiến Wallonie...
  • Sẽ có một chính quyền cấp xã phục vụ tốt hơn cho người dân!
    3 giờ trước Vấn đề và sự kiện
    Việc chuyển đổi từ mô hình chính quyền bốn cấp sang mô hình ba cấp (Trung ương, tỉnh, xã) mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho hệ thống quản lý hành chính ở Việt Nam.
  • Tự hào quá khứ, vững bước tương lai
    3 giờ trước Chính trị
    Tháng tư về gợi cho chúng ta rất nhiều cảm xúc, những ký ức hào hùng, gắn liền với các sự kiện lịch sử trọng đại của quê hương, của đất nước. Để rồi từ đó, chúng ta nhận ra rằng, quá khứ chính là điểm tựa, là mạch nguồn để thế hệ hôm...
  • Hàm Thuận Bắc: Giá lúa, rơm lên xuống
    3 giờ trước Kinh tế
    Sau 1 tháng, giá lúa thấp, thì đến thời điểm hiện nay, giá lúa ở Hàm Thuận Bắc có sự nhích lên, mang lại niềm vui cho người trồng lúa. Bên cạnh đó, sản phẩm phụ từ vụ mùa - giá rơm hiện giảm nhẹ so với trước đây.
  • Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản - đợt II/2025
    3 giờ trước Đời sống
    Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ và Trung tâm Lao động ngoài nước về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản – đợt II/2025, Sở Nội vụ tỉnh đã có văn bản gửi UBND các huyện, thị...
  • Bình An - mùa sen nở rộ!
    3 giờ trước Kinh tế
    Bình Thuận đang vào cao điểm vụ thu hoạch đông xuân. Từng cánh đồng ở các địa phương trong tỉnh nói chung và huyện Bắc Bình nói riêng trải dài một màu vàng ươm của lúa chín. Điều đặc biệt hơn ở vùng đất xã Bình An, huyện Bắc Bình, xen...
  • Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 681 nhiệm kỳ 2025-2030
    13 giờ trước Chính trị
    BTO-Trong 2 ngày (9 và 10/4), Đảng bộ Lữ đoàn 681 - Vùng 2 Hải quân tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân -Tư lệnh Vùng 2 Hải quân dự và chỉ đạo đại hội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vùng đất kiên trung sau 50 năm giải phóng