Theo dõi trên

Vươn lên trên vùng đất khó

31/05/2022, 21:46

Chị Đỗ Thị Nương ngụ tổ 1, thôn Phú Thái, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc chia sẻ: Năm 2002, gia đình chị vào thôn Phú Thái lập nghiệp, sang nhượng lại 7 sào đất cạnh chân bờ hồ thủy lợi Sông Quao để sản xuất. Lúc bấy giờ vùng đất này còn hoang hóa, toàn cây cối, bụi rậm, triền dốc, nhiều sỏi đá nhưng bù lại có nguồn nước tưới chủ động, dồi dào từ hồ thủy lợi Sông Quao nên gia đình yên tâm, mạnh dạn đầu tư.

Thời điểm năm 2002, thay vì chọn cây thanh long để trồng như nhiều nông dân trong huyện đang ồ ạt đầu tư, chị lại quyết định chọn cây bưởi là cây trồng chủ lực để sản xuất. Thời điểm đó, cây bưởi chưa được nhiều nông dân quan tâm. Nhưng chị Nương lại nghĩ, trái bưởi được các gia đình ưa chuộng, dùng trang trí bàn thờ tổ tiên vào những ngày rằm, mùng một hàng tháng. Nên chị tin tưởng đầu ra trái cây này ổn định. Với suy nghĩ đó, chị đã mạnh dạn khởi nghiệp từ cây bưởi trên vùng đất này.

chi-nuong-mat-ao-den-2-.png
Chị Đỗ Thị Nương bên vườn bưởi da xanh của gia đình

Chị Nương chia sẻ thêm, trên diện tích 7 sào, chị trồng 200 cây bưởi da xanh. 2 - 3 năm đầu, cây còn nhỏ, chưa phân tán, tận dụng khoảng đất trống để gieo trồng hoa màu ngắn ngày và kết hợp phát triển đàn gia súc, gia cầm phạm vi kinh tế hộ theo phương châm sản xuất lấy ngắn nuôi dài. Từ năm thứ 3 trở đi, cây bưởi ra hoa kết trái, chị tích cực thâm canh cho cây phát triển tốt và duy trì cho sản lượng trái ổn định. Trung bình mỗi cây cho sản lượng trái khoảng 1,5 tạ/2 lứa trái/năm. Với giá bưởi thị trường hiện tại, chị bán 25.000 đồng/kg, cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm.Bưởi được thâm canh, chăm sóc theo quy trình sản xuất sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; bưởi có vị ngọt thanh, thu hút khách mua.

Những năm gần đây, chị Nương phá bỏ một số cây bưởi già cỗi, chuyển sang trồng 100 cây mít Thái và 60 cây cóc chua. Ngoài trồng cây ăn trái, chị còn kết hợp chăn nuôi heo đen, bò, gà, vịt... cũng góp phần tăng thu nhập cho gia đình.

Với những kết quả đạt được, nhiều năm qua chị Đỗ Thị Nương luôn được hội viên phụ nữ xã Hàm Trí bình chọn là gương phụ nữ điển hình, vượt khó vươn lên trong lao động sản xuất tại địa phương.

NGUYỄN THƯỜNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Trương Khắc Vĩnh - tấm gương vượt khó làm giàu
Về ngã ba Lạc Hà - thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, đi đâu cũng nghe mọi người khen ngợi về sự ăn nên làm ra của cơ sở sản xuất gạch không nung Vĩnh An. Điều đáng trân trọng đó là ông chủ cơ sở là một người khiếm thị, rất bản lĩnh và giàu ý chí nghị lực vượt qua những khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đó là anh Trương Khắc Vĩnh.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vươn lên trên vùng đất khó