Theo dõi trên

Xây dựng hồ sơ khoa học xếp hạng thắng cảnh Khu bảo tồn biển Hòn Cau

20/10/2021, 15:59

BTO- Lãnh đạo tỉnh vừa có ý kiến đồng ý về chủ trương cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng hồ sơ khoa học trình UBND tỉnh xếp hạng thắng cảnh cấp tỉnh đối với Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Theo đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo Bảo tàng tỉnh xây dựng hồ sơ khoa học theo đúng quy định, hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trong năm 2022.

Vẻ đẹp hoang sơ của Hòn Cau (Ảnh từ Internet).

Trước đó, sở chức năng có báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh về việc lập hồ sơ khoa học trình xếp hạng thắng cảnh cấp tỉnh đối với Khu bảo tồn biển Hòn Cau năm 2022. Đồng thời cho rằng Khu bảo tồn biển Hòn Cau hội đủ các yếu tố, giá trị khoa học về lịch sử, văn hóa, địa chất, địa mạo, cảnh quan thiên nhiên, sự đa dạng sinh vật…để triển khai lập hồ sơ khoa học đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xếp hạng thắng cảnh cấp tỉnh.

Được biết, Khu bảo tồn biển Hòn Cau (Tuy Phong) được thành lập vào năm 2010 theo Quyết định của UBND tỉnh, hiện đã có Ban Quản lý trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngoài đa dạng sinh học và hội tụ nhiều loài hải đặc sản quý hiếm, nơi đây còn sở hữu cảnh quan thiên nhiên vô cùng độc đáo và hấp dẫn, mỗi năm thu hút hàng ngàn lượt khách đến thăm quan…

Đ.Q



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng hồ sơ khoa học xếp hạng thắng cảnh Khu bảo tồn biển Hòn Cau