Theo dõi trên

Xử lý nghiêm các đối tượng chiếm đất rừng trồng trái phép

12/09/2023, 05:31

Ngày 17/10/2022, Tổ cơ động cùng với Trạm bảo vệ rừng Bình Thạnh của Ban quản lý rừng phòng hộ Tuy Phong đã kiểm tra, phát hiện ông Đỗ Đỉnh, ở khu phố 5, thị trấn Liên Hương đã vào trồng 15 cây dừa, cây hoa màu trên diện tích đất rừng trồng 760m2 và trồng 14 cây dừa, một số cây hoa màu trên diện tích đất rừng trồng 1.840m2 tại tiểu khu 54, 55B, thuộc xã Bình Thạnh.

Sau khi lập biên bản vi phạm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuy Phong đã có Thông báo số 443, ngày 17/10/2022, về việc nghiêm cấm chiếm đất rừng sản xuất trái phép và ra Thông báo số 470, ngày 27/10/2022, nghiêm cấm chiếm đất rừng sản xuất trái phép gửi cho ông Đỗ Đỉnh. Ngày 7/11/2022, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuy Phong đã có Kế hoạch số 484, về việc phối hợp thực hiện biện pháp ngăn chặn hành vi lấn chiếm đất rừng trồng trái phép, rừng phòng hộ tại tiểu khu 54, 55B, thuộc xã Bình Thạnh. Nhưng đơn vị chủ rừng chưa tiến hành nhổ bỏ cây trồng trái phép trên đất rừng trồng theo kế hoạch, vì ông Đỗ Đỉnh có đơn khiếu nại gửi UBND xã Bình Thạnh xem xét giải quyết. Ngày 21/12/2022, đơn vị chủ rừng đã lập hồ sơ chuyển UBND xã Bình Thạnh xử lý việc ông Đỗ Đỉnh lấn chiếm đất rừng trồng với diện tích 2.609m2, trong đó có 1 chòi làm bằng tole, với diện tích 9m2. Trong thời gian chờ các ngành chức năng giải quyết, ông Đỗ Đỉnh tiếp tục lấn chiếm thêm 5.708,5m2 đất rừng trồng, nên đơn vị đã lập hồ sơ chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu UBND huyện ra quyết định xử lý ông Đỗ Đỉnh. Ngày 13/12/2022, UBND huyện đã ra Quyết định số 248, xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Đỗ Đỉnh, với mức phạt 50 triệu đồng và buộc ông Đỗ Đỉnh khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, buộc trả lại đất đã chiếm cho đơn vị chủ rừng.

rung.jpg
Tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: L. Phúc

Đến ngày 31/1/2023, đơn vị chủ rừng tiến hành kiểm tra, phát hiện ông Đỗ Đỉnh tiếp tục lấn chiếm thêm 1.460m2 đất rừng trồng để trồng cây lâu năm, nên đã lập hồ sơ chuyển cho UBND xã Bình Thạnh xử lý. Các ngành chức năng huyện cùng với UBND xã đã mời ông Đỗ Đỉnh đến làm việc, nhưng ông không hợp tác và cố tình ngăn cản, chống đối không cho cán bộ, công chức vào khu vực đất lấn chiếm để kiểm tra, lập hồ sơ xử lý. Ngày 3/4/2023, UBND huyện đã ra Quyết định số 34, cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định số 248 của UBND huyện đối với ông Đỗ Đỉnh, với biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện và thời gian thực hiện 180 ngày, kể từ ngày nhận quyết định này. Ngày 13/4/2023, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuy Phong cùng với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND xã Bình Thạnh đã vào hiện trường khu vực đất rừng trồng do ông Đỗ Đỉnh lấn chiếm để xác minh đơn khởi kiện.

Qua kiểm tra hiện trường, các ngành chức năng đã phát hiện ông Đỗ Đỉnh có hành vi chôn trụ bê tông xi măng, rào kẽm gai bao chiếm đất rừng trồng, đốt cháy cây keo lá tràm thuộc rừng trồng năm 2010, với tổng diện tích bao chiếm 2,2 ha. Trong đó mới bao chiếm đất rừng trồng 14.831,5m2 và diện tích chiếm trước đây là 7.168,5m2. Do đó, đơn vị chủ rừng tiếp tục lập hồ sơ vi phạm đối với ông Đỗ Đỉnh về hành vi chiếm thêm 14.831,5m2 đất rừng trồng tại xã Bình Thạnh và chuyển hồ sơ cho Hạt Kiểm lâm huyện xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện tại, các ngành chức năng huyện đang chờ Tòa án nhân dân tỉnh giải quyết đơn khởi kiện của ông Đỗ Đỉnh, sau khi có kết quả của tòa án sẽ tiếp tục xử lý việc chiếm đất rừng trồng trái phép đối với ông Đỗ Đỉnh.

TUẤN ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nguồn lợi thủy sản bắt đầu xuất hiện nhiều
Theo Sở NN&PTNT, trong tháng 8 tình hình khai thác thủy hải sản bắt đầu nhộn nhịp, tàu thuyền khai thác vùng khơi tích cực bám biển đánh bắt thủy sản. Nguồn lợi thủy sản xuất hiện nhiều nên đa số các nghề khai thác đạt hiệu quả.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xử lý nghiêm các đối tượng chiếm đất rừng trồng trái phép