Theo dõi trên

Xử lý nghiêm người có hành vi can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng

09/01/2021, 15:11

BTO- Sáng 9/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nội chính Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Bình Thuận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chủ trì.

                
Đồng chí Trần Quốc Vượng chỉ đạo hội nghị.

Ban Nội chính Trung ương cho biết, năm 2020, ngành Nội chính Đảng đã nhanh chóng khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, chỉ đạo nhiều chủ trương lớn, chính sách, văn bản pháp luật quan trọng, từng bước hoàn thiện thể chế về nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, tham gia ý kiến về công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh.

Tại Bình Thuận, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung, nhiệm vụ của công tác nội chính. Đồng thời đề xuất, kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong chính sách, pháp luật, hoàn thiện thể chế về phòng chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; tham mưu, tổ chức kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

                
      
Tại điểm cầu Bình Thuận, Phó Bí thư Thường    trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chủ trì.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao và biểu dương những thành tích ngành Nội chính Đảng đạt được trong năm 2020. Tuy nhiên, tội phạm tham nhũng, kinh tế vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi. Để góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách về công tác nội chính, ngành Nội chính Đảng phải tiếp tục phối hợp rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những khoảng trống, kẽ hở trong cơ chế, chính sách pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng để kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành quy định về công tác nội chính. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề nổi lên gây bức xúc trong xã hội, trọng tâm là lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, mua bán tài sản công, các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT.

Phải chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng phức tạp, nghiêm trọng theo tinh thần: Có vụ việc phải xác minh làm rõ, rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người đó là ai; đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố, điều tra; đã kết luận có tội phải truy tố, xét xử. Nếu vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự thì phải kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xử lý cả những người bao che, tiếp tay, dung túng cho hành vi tham nhũng hoặc người có hành vi can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng. Song song đó, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, kinh tế; ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc - đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Lê Phúc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xử lý nghiêm người có hành vi can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng