Theo dõi trên

Xử lý tình trạng xây trạm dừng nghỉ trái phép trên các tuyến cao tốc

06/03/2024, 05:53

Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Giao thông Vận tải và UBND các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân tổ chức kiểm tra, xử lý tình trạng xây trạm dừng nghỉ trái phép trên các tuyến cao tốc đoạn qua Bình Thuận...

Theo đó, UBND các huyện nơi có 2 tuyến cao tốc đi qua khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm soát tình trạng trên, nhất là tập trung tại các huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam. Kiên quyết xử lý nghiêm, buộc tháo dỡ, khôi phục lại hiện trạng ban đầu theo quy định pháp luật và tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan nhằm giúp người dân hiểu rõ các nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên 2 tuyến cao tốc. UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải theo dõi việc kiểm tra, kiểm soát; định kỳ cập nhật tình hình để báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo xử lý kịp thời.

cau-thang-duoc-lap-vuot-hang-rao-bao-ve-cao-toc-vinh-hao-phan-thiet-doan-qua-xa-ham-liem-huyen-ham-thuan-bac..jpg
Cầu thang được lắp vượt hàng rào bảo vệ cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đoạn qua xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc.

Trước đó, Báo Bình Thuận đã có bài phản ánh trên 2 tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh mọc lên nhiều hàng quán, trạm dừng nghỉ trái phép trên đoạn đường dẫn và người dân tự ý lắp đặt công trình vượt hàng rào kẽm gai bảo vệ cao tốc nhằm mục đích kinh doanh, có nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Cụ thể, tại Km223 + 500 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Hiệp có một quán ven cao tốc với bảng ghi dòng chữ “Vệ sinh 0 đồng”. Phía trước quán này, hàng rào kẽm gai bảo vệ cao tốc được buộc vén lên tạo khe hở để các tài xế khi dừng xe có thể chui qua khoảng trống của hàng rào để vào quán ăn uống, nghỉ ngơi. Cá biệt, tại Km 219+ 400 đoạn qua xã Hàm Liêm, một cầu thang bằng sắt được lắp vượt qua hàng rào bảo vệ cao tốc để khách vào quán.

Nhận thông tin phản ánh, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã tuyên truyền pháp luật, giải thích, vận động người dân chấm dứt tình trạng tự ý mở hàng quán, trạm dừng nghỉ. Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư) đặt biển thông báo tạm thời để hướng dẫn hành khách, tài xế khi di chuyển trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có nhu cầu dừng nghỉ, đi vệ sinh thì đến nút giao Ma Lâm và xuống quốc lộ 28 vì khu vực nút giao Ma Lâm có cây xăng Hiền Hương, nơi này có khu đi vệ sinh, nhiều hàng quán ăn uống và vị trí này chỉ cách nơi gắn cầu thang vượt hàng rào cao tốc chỉ khoảng 9km. Về lâu dài, UBND huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục phối hợp Ban Quản lý dự án 7 triển khai các thủ tục để sớm mở trạm dừng chân trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại xã Hàm Trí để phục vụ nhu cầu của người dân.

Được biết, trên tuyến cao tốc Bắc – Nam qua tỉnh Bình Thuận, Bộ GTVT đã phê duyệt xây dựng 3 trạm dừng nghỉ. Theo đó, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km 144+560, thuộc địa bàn xã Phong Phú, huyện Tuy Phong và Km 205+602, thuộc xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc. Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ có trạm dừng chân tại Km 47+500, thuộc xã Tân Đức, huyện Hàm Tân. Dự kiến, ngay trong quý I/2024 sẽ bắt đầu khởi công hai trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

LÊ PHÚC


(2) Bình luận
Bài liên quan
Bộ GTVT đồng ý kết nối đường bộ tỉnh với cao tốc Dầu Giây - Tân Phú
Sáng 23/2, Đoàn công tác của Chính phủ do ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm trưởng đoàn có buổi làm việc bằng hình thức trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, xuất nhập khẩu. Về phía tỉnh Bình Thuận, dự buổi làm việc có ông Nguyễn Hồng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xử lý tình trạng xây trạm dừng nghỉ trái phép trên các tuyến cao tốc