Theo dõi trên

Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

22/12/2021, 06:28

BT- 77 năm qua, QĐND Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Bình Thuận nói riêng luôn là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vui tình quân dân. Ảnh: Duy Thỉnh

 Những mốc son chói lọi

Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh với 34 chiến sĩ, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngay sau ngày thành lập, chiều ngày 25/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã đánh thắng trận đầu Phai Khắt rồi Nà Ngần (Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), gây tiếng vang mạnh mẽ, làm nức lòng nhân dân, từ đây mở ra một thời kỳ phát triển mới của cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân ta. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam Giải phóng quân được đổi tên thành Vệ Quốc quân. Năm 1946, Vệ Quốc quân đổi tên thành Quân đội Quốc gia Việt Nam. Năm 1950, đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam…

Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới lá cờ vinh quang của Đảng và Bác Hồ kính yêu, các LLVT cùng toàn dân đã làm nên những thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước Công – Nông đầu tiên ở Đông Nam Á… Chiến công của Quân đội ta là những mốc son chói lọi đánh dấu từng bước ngoặt lịch sử trong mỗi giai đoạn cách mạng Việt Nam.

Ngày 17/10/1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) đã ra Chỉ thị số 381-CT/TW quyết định lấy Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) đồng thời là Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Ngày hội của truyền thống bảo vệ Tổ quốc. Ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” - một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

 LLVT Bình Thuận phát huy truyền thống vẻ vang

Phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, LLVT nhân dân Bình Thuận được sinh ra, lớn lên và trưởng thành từ phong trào cách mạng của quần chúng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ địa phương, sự chăm lo nuôi dưỡng, đùm bọc, thương yêu, tin cậy của nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Theo đó, LLVT tỉnh đã can trường vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh, phát huy tốt tinh thần tự lực, tự cường, kiên trì bám trụ, chịu đựng ác liệt, vừa chiến đấu, vừa xây dựng và trưởng thành, lập nhiều chiến công xuất sắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, được Đảng bộ và nhân dân tin yêu. Ngày 20/12/1979, LLVT nhân dân tỉnh nhà được Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng Danh hiệu cao quý “Anh hùng LLVT nhân dân”. Được Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam tặng 12 chữ vàng: “Tự lực tự cường, chiến đấu oanh liệt, thắng lợi vẻ vang” và ngày 25/8/1945 là ngày truyền thống riêng của LLVT tỉnh Bình Thuận.

Tuần tra. Ảnh tư liệu: N.Lân

Trân trọng, kế thừa và phát huy truyền thống “Anh hùng LLVT nhân dân” tỉnh nhà, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh thường xuyên chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, địa phương. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đầu tư xây dựng các công trình cơ bản, thiết yếu; đảm bảo các trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ, huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kịp thời phát hiện, tham mưu làm vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng phản động trong và ngoài nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 bùng phát, gây ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt kinh tế - xã hội, sức khỏe, đời sống nhân dân và hoạt động của LLVT tỉnh nhà. Trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo chuyển hoạt động của các địa phương, đơn vị LLVT tỉnh từ trạng thái thường xuyên sang trạng thái có dịch, điều chỉnh kế hoạch phòng, chống dịch phù hợp với từng cấp độ; triển khai nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể đối với từng địa phương, đơn vị, từng lực lượng để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và làm tốt công tác chuẩn bị các cơ sở cách ly y tế tập trung; nâng cấp bệnh xá, khảo sát cơ sở cách ly tập trung sẵn sàng chuyển thành bệnh viện dã chiến để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Chủ động phối hợp với sở, ngành tăng cường lực lượng tham gia tại các tổ, chốt kiểm soát dịch và khu cách ly tập trung. Hỗ trợ phương tiện vận tải, vận chuyển người đi cách ly, điều trị và hàng hóa, lương thực thực phẩm, nông sản, nhu yếu phẩm… giúp nhân dân trong và ngoài tỉnh phòng, chống dịch. Phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể giúp nhân dân thu hoạch mùa màng, vận chuyển nông sản; vận động, tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân ủng hộ lực lượng tuyến đầu, nhân dân khó khăn do đại dịch Covid-19. Phối hợp các sở, ngành đưa người dân Bình Thuận từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành về lại địa phương; tiếp nhận, vận chuyển, bàn giao công dân Việt Nam về từ nước ngoài bảo đảm chặt chẽ, an toàn. Tiếp nhận và bàn giao tro cốt bệnh nhân tử vong do dịch Covid-19 cho thân nhân trân trọng, chu đáo.

Có thể nói, kế thừa và phát huy truyền thống 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Bình Thuận đã và đang tiếp tục gánh vác sứ mệnh đặc biệt, viết lên những trang sử mới oanh liệt, hào hùng làm rạng rỡ non sông đất nước.

Ngọc Diệp



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”