Theo dõi trên

Y án sơ thẩm vụ đánh người ở Cảng cá Liên Hương

09/09/2020, 08:21

BT - Nguyễn Thị Thảo (44 tuổi, ngụ thị trấn Liên Hương, Tuy Phong) có mâu thuẫn về tranh chấp đất đai với Hà Thị Thuận (ngụ cùng địa phương). Khoảng 9 giờ ngày 8/12/2018, trong lúc Thảo đang bán cá tại chợ cảng cá, thuộc khu phố 13, thị trấn Liên Hương thì Thảo gặp Thuận đang ngồi mua cá. Lúc này, Thảo dùng tay ấn đầu của Thuận xuống dưới, Thuận nhìn lên thì thấy Thảo, Thảo nói: “Bè lũ tụi mày bữa trước phá vòng thành đất nhà tao đúng không?”. Thuận đứng dậy trả lời: “Chuyện gì tôi không biết, có gì lên UBND xã Bình Thạnh, giờ tôi đi mua cá có biết gì đâu”. Thảo tiếp tục nói: “Lũ tụi mày cướp đất chứ còn ai vào đây nữa?”. Trong lúc giữa Thảo và Thuận cãi nhau thì Thảo lấy trong người ra 1 con dao Thái Lan cán màu vàng, lưỡi bằng kim loại, mũi nhọn dài khoảng 25 cm cầm ở tay phải. Thuận đang tư thế đứng khom người quay lưng về phía Thảo khoảng 1m để tính tiền cá. Khi Thuận vừa quay mặt ra phía sau bên trái. Thảo cầm dao nhá đâm hướng từ trên xuống về phía trước mặt Thuận, Thuận...

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án huyện Tuy Phong xét xử Nguyễn Thị Thảo tội “Cố ý gây thương tích” và phạt 9 tháng tù (cho hưởng án treo), thời gian thử thách là 18 tháng. Sau đó bị hại Hà Thị Thuận kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm tăng hình phạt án tù giam thay vì án treo đối với bị cáo Thảo. Riêng Thảo cũng kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm tuyên xử: “Đình chỉ vụ án và tuyên bố mình không có tội”. Qua xem xét toàn bộ bản án sơ thẩm, cấp phúc thẩm - Tòa án nhân dân tỉnh không chấp nhận kháng cáo của 2 bên và tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

T.HuỲnh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Y án sơ thẩm vụ đánh người ở Cảng cá Liên Hương