Theo dõi trên

10 sự kiện văn hóa tiêu biểu của Bình Thuận

31/01/2023, 06:05 - Lượt đọc: 5,208

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, năm vừa qua đã linh hoạt chuyển hướng sang hình thức ghi hình và phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, Đài Phát thanh các huyện và các nền tảng mạng xã hội

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình ghi hình biểu diễn 7 chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần 2022: “Chào Xuân Nhâm Dần 2022”, “Dâng Đảng khúc ca Xuân”, “Hương Xuân”, “Mùa Xuân và khát vọng”, “Tự tình mùa Xuân”, “Dịu dàng sắc Xuân”, “Tình ca mùa Xuân” và 6 chương trình thể thao: Thể thao - Những sắc thái mùa xuân; Xuân về cùng những nhịp chèo; Vovinam - Thế võ mùa xuân;Taekwondo - Cánh én mùa xuân; những vòng quay mùa xuân; Aerobic - Nhịp điệu mùa xuân, các chương trình đã được phát sóng trên kênh BTV (Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận) và các nền tảng mạng xã hội phục vụ nhân dân và du khách vui xuân, đón tết từ đêm giao thừa đến mùng 7 tết âm lịch.

Phối hợp tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1992 - 2022)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh

Bám sát các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch 2017/KH-UBND ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh với nhiều hoạt động thiết thực. Các chương trình, hoạt động văn hóa thể thao và du lịch xuyên suốt từ tháng 8 - 9 chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh.

Khởi động Năm Du lịch quốc gia 2023

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Lễ hội Dinh Thầy Thím, Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần phát triển du lịch và thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà, nâng cao ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy nét văn hóa truyền thống của cộng đồng, làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa Bình Thuận nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Hoàn thành và đưa vào hoạt động Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ.

Lễ hội Dinh Thầy Thím

Lễ hội Katê

Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần phát triển du lịch và thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà, nâng cao ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy nét văn hóa truyền thống của cộng đồng, làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa Bình Thuận nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận

Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận

Ngày 1/1/2023, Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ đã hoàn thành các hạng mục phụ và di tích gốc đưa vào hoạt động, khai thác, phát huy giá trị, giúp nhân dân và du khách có thêm một địa điểm tham quan mới lạ, hấp dẫn.

Tổ chức thành công Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc tỉnh Bình Thuận năm 2022

Từ ngày 19/8 đến hết ngày 21/8/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc tỉnh Bình Thuận năm 2022. Ngày hội là dịp để tôn vinh, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, đồng thời quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh đến với nhân dân và du khách.

Tham gia các hoạt động văn hóa khu vực và toàn quốc

Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022 (Hội thi nghệ thuật Đờn ca tài tử: 1 HCV, 4 HCB).

Hội diễn Tiếng hát miền Đông lần thứ XX năm 2022 tại Tây Ninh (nội dung hội diễn đạt: 1 HCV; 4 HCB tiết mục; nội dung sáng tác lời mới: 1 HCB; 1 tác phẩm đạt chất lượng tốt).

Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2022, tại Quảng Nam (1 HCV, 2 HCB tiết mục; 1 HCB giải chương trình; giải Dàn nhạc xuất sắc nhất liên hoan).

Phong tặng Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

Năm 2022, tỉnh Bình Thuận vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng 1 Nghệ nhân nhân dân và 5 Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Long (Đặng Long), được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian. Các nghệ nhân: Nguyễn Thị Hợp (Bích Hợp), Đỗ Ngọc Quân (Năm Sển), Ngô Thao (Thanh Thao), Nguyễn Thanh Hải (Duy Hải), Nguyễn Thị Hồng (Thúy Hồng) được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ nhu cầu của nhân dân

Liên hoan tình khúc Bolero

Phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội thi Tiếng hát Công nhân lao động Bình Thuận lần thứ I năm 2022. Liên hoan Tiếng hát Học sinh - Sinh viên lần thứ I năm 2022. Liên hoan Tình khúc Bolero Bình Thuận theo định kỳ 2 năm tổ chức một lần. Tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc đường phố sôi động, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né phục vụ nhân dân và du khách nhân các dịp nghỉ lễ, tết và các ngày kỷ niệm các sự kiện trong năm.

Hoàn thành công trình mở rộng và đưa vào sử dụng Thư viện tỉnh

Công trình mở rộng Thư viện tỉnh

Công trình mở rộng Thư viện tỉnh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư, có tổng diện tích: 2.652,36m2, với tổng vốn đầu tư 29,479 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ tháng 12/2020, đến nay đã hoàn thành, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào quý I năm 2023.

Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp

Gốm Chăm được UNESCO ghi danh

Ngày 29/11/2022, tại phiên họp của Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 17 của UNESCO, di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm ở Việt Nam” chính thức được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Đây là nghề thủ công truyền thống đầu tiên của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Việc UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của các dân tộc Việt Nam, đề cao vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện đại và tôn trọng sự đa dạng trong biểu đạt văn hóa theo đúng mục tiêu và tôn chỉ của các công ước của UNESCO mà Việt Nam là thành viên.

NHƯ NGUYỄN; ẢNH ĐÌNH HÒA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Những sự kiện thể thao tiêu biểu của Bình Thuận trong năm 2022
BTO- Mới đây tại hội nghị tổng kết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận đã công bố những sự kiện tiêu biểu của ngành trong năm 2022, đối với lĩnh vực thể thao cũng có 10 sự kiện nổi bật.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
10 sự kiện văn hóa tiêu biểu của Bình Thuận