Theo dõi trên

16 tác phẩm đạt Giải Báo chí Bình Thuận lần thứ XI

08/06/2023, 09:30

BTO-Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Bình Thuận vừa họp thống nhất chọn 16 tác phẩm để tặng giải thưởng Giải Báo chí Bình Thuận lần thứ XI – 2022.

Với 35 tác phẩm thuộc các thể loại báo in (20 tác phẩm), truyền hình - phát thanh (13 tác phẩm) từ các đơn vị Báo Bình Thuận, Đài PTTH tỉnh, Báo Pháp Luật TP. HCM và Báo Thanh Niên gởi tham gia cuộc thi. Qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, trên tinh thần công bằng, khách quan và tuân thủ theo các tiêu chí của điều lệ giải, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh lần thứ XI-2022 đã chấm và chọn ra 16 tác phẩm có số điểm cao nhất để trao giải, gồm: 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 6 giải khuyến khích cho 3 loại hình báo chí (báo in, điện tử - phát thanh, truyền hình).

Cụ thể:

BÁO IN:

Giải A (1 giải):

Tác phẩm: “Cạm bẫy” sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao của tác giả Nguyễn Hữu Luân – Báo Bình Thuận.

ba-4.jpg
Trao giải báo chí tỉnh năm 2021

Giải B (1 giải ):

- Tác phẩm: Phát triển chợ truyền thống: cuộc cạnh tranh khốc liệt của tác giả Minh Vân – Báo Bình Thuận.

Giải C (2 giải):

- Tác phẩm: Chuyến biển… sinh tử của tác giả Kiều Hằng – Báo Bình Thuận.

- Tác phẩm: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai – việc không của riêng ai! của tác giả Kiều Hằng – Ngọc Hân – Báo Bình Thuận.

Giải Khuyến khích (2 giải):

- Tác phẩm: Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An: Ưu tiên các dự án điện gió ngoài khơi của tác giả Quế Hà – Báo Thanh Niên.

- Tác phẩm: Chuyển biến toàn diện từ nghị quyết của Đảng của tác giả Lê Phúc - Báo Bình Thuận.

  TRUYỀN HÌNH:

Giải A (1 giải):

- Tác phẩm: Vượt sóng của nhóm tác giả Đăng Khoa – Hữu Tưởng - Kiều Linh – Hương Giang – Thế Nhân – Ngọc Hiển – Ngọc Bảo – Quốc Thanh – Đại Tài – Tấn Quốc – Đài PTTH Bình Thuận.

Giải B (1 giải):

bc.jpg
Trao giải  báo chí tỉnh năm 2021

- Tác phẩm: Bình Thuận vươn lên từ “khó – khô – khổ” của nhóm tác giả Ánh Nguyệt - Lâm Khoa - Hưng Phúc - Ngọc Bảo - Anh Quốc – Đài PTTH Bình Thuận.

Giải C (2 giải):

- Tác phẩm: Giải bài toán tro, xỉ tại nhiệt điện Vĩnh Tân của nhóm tác giả Minh Chương - Hữu Tường - Bá Nha - Đường Vân - Lê Hưng – Đài PTTH Bình Thuận.

- Tác phẩm: Xây dựng Khu căn cứ tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ - Một công trình ý Đảng lòng dân của nhóm tác giả Thế Nhân - Mậu Phong - Ngọc Hiển - Ngọc Bảo - Thanh Hoan – Đài PTTH Bình Thuận.

Giải Khuyến khích (2 giải):

- Tác phẩm: Hoa cỏ lau của nhóm tác giả Thông Lý - Hải Duyên – Đài PTTH Bình Thuận.

- Tác phẩm: Phát triển du lịch canh nông của nhóm tác giả Lâm Khoa - Huỳnh Hiền - Duy Thiện - Yên Đan - Anh Quốc – Đài PTTH Bình Thuận.

  PHÁT THANH - ĐIỆN TỬ

bc-3.jpg
Trao giải  báo chí tỉnh năm 2021

Giải B (1 giải ):

- Tác phẩm: Quảng bá thanh long, đừng để nước đến chân mới nhảy! của tác giả Phương Nam – Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải C (1 giải):

- Tác phẩm: Ngăn chặn khai thác khoáng sản lậu ở La Gi của tác giả Ninh Chinh – Báo Bình Thuận.

Giải Khuyến Khích (2 giải):

- Tác phẩm: Thanh Long: vốn liếng, phân bón và âu lo của tác giả Quang Nhân – Báo Bình Thuận.

- Tác phẩm: Tháo gỡ “điểm nghẽn” từ nhân tố con người của nhóm tác giả Nguyên Thuận - Thu Hằng - Thúy Nga – Đài PTTH Bình Thuận.

Hội đồng Giải Báo chí Bình Thuận sẽ tổ chức trao giải thưởng vào dịp lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2023).

K.NGỌC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Lễ trao giải báo chí tỉnh Bình Thuận lần thứ X-năm 2021
Nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022), chiều 17/6 Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ trao giải báo chí tỉnh Bình Thuận lần thứ X-năm 2021 và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” của Hội Nhà báo Việt Nam cho các hội viên của Hội nhà báo tỉnh. Tham dự Lễ trao giải có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và truyền thông, lãnh đạo các sở ngành; lãnh đạo các cơ quan báo chí và các nhà báo, phóng viên đoạt giải.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
16 tác phẩm đạt Giải Báo chí Bình Thuận lần thứ XI