Theo dõi trên

21 công trình đầu tư từ vốn xổ số kiến thiết

14/03/2023, 05:35

Bắc Bình là huyện miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống với người Kinh, trong đó chủ yếu là dân tộc Chăm, K’ho, Rai, Nùng.

Do địa bàn và dân cư khác biệt so với các địa phương khác nên việc đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, nhất là đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện. Vì vậy, trong những năm gần đây UBND tỉnh và huyện Bắc Bình đã tập trung đầu tư từ nhiều nguồn vốn để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng trường, lớp cả 3 cấp học (mầm non, tiểu học, THCS); nâng cấp, mở rộng, xây mới nhà văn hóa, trạm y tế cho các xã trong huyện Bắc Bình.

xo-so.jpg
Nhà văn hóa xã Bình An được xây dựng từ vốn xổ số kiến thiết.

Trong 3 năm (từ 2020 - 2022) tỉnh và huyện Bắc Bình đã đầu tư hơn 186,5 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết và vốn ngân sách địa phương để thi công hoàn thành và đang thi công hơn 21 công trình trường học, nhà văn hóa xã. Các công trình được tập trung đầu tư tại các xã ven biển (Hòa Thắng, Hồng Phong); các xã vùng đồng bào DTTS đang sinh sống (Phan Sơn, Phan Lâm, Phan Điền, Phan Thanh, Hải Ninh); đầu tư xây dựng cho các xã xây dựng nông thôn mới (Bình Tân, Sông Lũy, Bình An) và đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở vật chất trường mẫu giáo, tiểu học, THCS cho thị trấn Lương Sơn. Trong đó, nhiều công trình, dự án được đầu tư với quy mô lớn, số vốn lớn nhằm bảo đảm sự đồng bộ (phòng học, phòng chức năng hỗ trợ học tập, khu hành chính, quản trị, hiệu bộ) để tạo điều kiện cho các trường học nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới đạt trường chuẩn quốc gia trong những năm tới, như: Đầu tư xây dựng Trường tiểu học Hồng Thái 3 với số vốn 10,342 tỷ đồng; Trường tiểu học Bình Tân 1 với số vốn 10,290 tỷ đồng; Trường tiểu học và THCS Phan Điền 13,309 tỷ đồng; Trường tiểu học và THCS Sơn Lâm 13,097 tỷ đồng… Các công trình nói trên hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm học 2022 - 2023 đã tạo cho bộ mặt nông thôn mới thêm khởi sắc. Mặt khác, trong quá trình đầu tư xây dựng, các công trình trường học, nhà văn hóa cũng được đầu tư đồng bộ trang thiết bị cho công trình mới, như: Công trình Trường tiểu học và THCS Sơn Lâm ở 2 xã vùng cao Phan Sơn, Phan Lâm sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng học sinh rất phấn khởi, phụ huynh và thầy cô giáo yên tâm hơn. Năm học 2022 – 2023, Trường tiểu học và THCS Sơn Lâm thu nhận hơn 1.000 học sinh học tại 3 cơ sở. Điểm trường chính nằm ở trung tâm 2 xã Phan Lâm, Phan Sơn, được đầu tư xây dựng mới khu hiệu bộ và dãy phòng chức năng được đầu tư nhiều trang thiết bị phục vụ học tập; các hạng mục công trình mới đã tạo điều kiện dạy và học tốt hơn cho đội ngũ giáo viên và học sinh.

Thể hiện rõ là tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng của 2 cấp cao hơn các năm học trước; tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng đã giảm đáng kể; 100% trẻ 5 tuổi được huy động đến trường học.

Q.H


(0) Bình luận
Bài liên quan
Cô giáo tâm huyết gìn giữ văn hóa Chăm
Vượt qua rất nhiều tác phẩm trong cả nước tại cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, cô giáo Thông Thị Thanh Giang thuộc Công đoàn cơ sở Trường tiểu học Lâm Giang, xã Hàm Trí (Hàm Thuận Bắc) đã “ẵm” về giải khuyến khích. Đây cũng là giải thưởng duy nhất mà Bình Thuận nhận được từ cuộc thi lần này.
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
21 công trình đầu tư từ vốn xổ số kiến thiết