Theo dõi trên

51 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác Hội và phong trào phụ nữ

15/01/2022, 14:25

BTO - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

 Trong năm 2021, Hội LHPN tỉnh đã thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Tỉnh ủy, Trung ương Hội giao. Tiêu biểu các cấp Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin, loa truyền thanh, loa di động, mạng xã hội facebook, zalo nhằm cung cấp thông tin đến hội viên, phụ nữ. Trong đó, thực hiện 207 công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và tham gia xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí trên 4,58 tỷ đồng. Phối hợp mở 24 lớp dạy nghề cho 400 phụ nữ. Hỗ trợ 120 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với số tiền 12,167 tỷ đồng. Qua rà soát, hỗ trợ giúp 681 hộ gia đình chưa đạt 8 tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với các hình thức như hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, tập huấn, hỗ trợ nguồn vốn, nhờ đó giúp cho 218 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. Đồng thời duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “làm theo” Bác, giúp 515 chị hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh đó, các cấp Hội  chung tay kết nối, hỗ trợ tiêu thụ gần 150 tấn các nông sản giúp người dân các địa phương gặp khó khăn trong tiêu thụ do dịch bệnh. Thực hiện “Chuyến xe nghĩa tình”, vận động thực hiện những chuyến hàng thiết yếu hỗ trợ thị xã La Gi, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Tổng kinh phí tham gia công tác phòng, chống dịch của các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh trên 16 tỷ đồng… 
Theo đó, năm 2022, tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện “mục tiêu kép” vừa tham gia phòng chống dịch Covid-19, vừa nỗ lực thực hiện tốt phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội góp phần tham gia phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đảm bảo an toàn cho phụ nữ - trẻ em. Phối hợp tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”. Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” và các chương trình phối hợp với các ngành liên quan…
Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã tặng giấy khen cho 37 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ.
85141738-8aaa-4d53-94b1-93431e6de570.jpeg
Tặng giấy khen cho các cơ sở Hội và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021

T.LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ông Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam khóa VI
BTO - Sáng nay (14/1), tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
51 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác Hội và phong trào phụ nữ