Theo dõi trên

Anh dỡ bỏ biện pháp phòng dịch Covid-19 cuối cùng trong nước, chính thức “tự do”

15/03/2022, 15:09

Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps cho biết, từ ngày 18/3 tới, Anh sẽ không còn yêu cầu du khách phải điền thông tin cá nhân khi đến Anh nhằm truy vết cũng như định vị cá nhân. Như vậy, Anh sẽ bỏ đi biện pháp cuối cùng trong việc phòng chống dịch Covid-19 từng được áp dụng tại nước này.

Theo lý giải của Bộ trưởng Giao thông Anh, chiến dịch tiêm vaccine thần tốc và hiệu quả đã giúp nước Anh đưa ra quyết định trên và điều này đồng nghĩa với việc, đã đến lúc nước Anh được tự do trong thời điểm lễ phục sinh sắp đến gần.

Trước đó, từ tháng 7/2021, Anh đã từng bước dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch Covid-19 cũng như dỡ bỏ hầu hết “kế hoạch B”, vốn được áp đặt để làm chậm lại sự gia tăng của biến thể Omicron ở nước này. Mới đây nhất, tháng 2/2022, Thủ tướng Anh Boris Johnson thậm chí  ra quyết định, những người mắc Covid-19 sẽ không còn cần phải tự cách li./.

VOV.VN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Omicron BA.2 tấn công, số ca Covid-19 tại Trung Quốc tăng cấp số nhân
Số trường hợp nhiễm biến thể Omicron BA.2 ở Trung Quốc đang tăng theo cấp số nhân những ngày gần đây, khiến nước này buộc phải lần đầu tiên cho phép người dân tự mua test nhanh kháng nguyên Covid-19. Đây là thay đổi đáng chú ý trong các biện pháp chống dịch ở Trung Quốc.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Anh dỡ bỏ biện pháp phòng dịch Covid-19 cuối cùng trong nước, chính thức “tự do”