Theo dõi trên

Bắc Bình: Phá nhiều vụ án quy mô lớn từ trước đến nay

21/12/2022, 05:08

Thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ngày càng phức tạp, cách thức che giấu hành vi phạm tội ngày một tinh vi. Để triệt phá được các loại tội phạm, nhất là tội phạm lợi dụng mạng internet để hoạt động thì đòi hỏi nỗ lực rất lớn của lực lượng công an.

Khuya ngày 10/12, khi những người hâm mộ môn thể thao vua ở một quán cà phê thuộc thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình đang hướng mắt về màn hình dõi theo những pha tranh chấp bóng quyết liệt trong lượt trận tứ kết World Cup 2022 giữa 2 đội Maroc và Bồ Đào Nha, thì bất ngờ lực lượng công an ập vào. Những người có liên quan nhanh chóng được đưa đi. Mọi việc chỉ diễn ra trong vòng ít phút. Nhưng để bắt được những đối tượng này lực lượng Công an huyện Bắc Bình đã mất nhiều thời gian theo dõi. Lần theo dấu vết cả ngoài đời thực và trong thế giới ảo của các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn này. Ngay từ những ngày đầu giải bóng đá World Cup 2022 diễn ra, giới mê cá độ bóng đá ở thị trấn Chợ Lầu và khu vực xung quanh đã truyền tai nhau về một địa điểm cá độ bóng đá “thần không biết, quỷ không hay” mới xuất hiện trên địa bàn. Địa điểm này gần như “vô hình”. Bởi tất cả các hoạt động gần như đều diễn ra trên môi trường mạng. Đặt kèo thông qua các trang mạng chuyên về cá độ bóng đá, chung tiền ăn thua thông qua dịch vụ internet banking. Các đối tượng tham gia cá độ bóng đá gần như không gặp mặt nhau ngoài đời. Tuy nhiên, những hành vi vi phạm pháp luật dù có tinh vi đến mấy, dù có ngụy trang kín đến đâu thì cũng sẽ lộ diện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã phát hiện ra thủ đoạn hoạt động của các đối tượng và lên kế hoạch triệt xóa. Khuya ngày 10/12, Công an huyện Bắc Bình đã bắt giữ đối tượng Cẫn Minh Phú (SN 1981, trú khu phố Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu) đã có hành vi cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền qua mạng. Tiếp tục mở rộng vụ án, công an đã bắt giữ Trần Vũ Duy (SN 1995, trú khu phố Hiệp Phước, thị trấn Chợ Lầu). Tiếp tục đấu tranh khai thác trên điện thoại, lịch sử trên zalo và lịch sử giao dịch ngân hàng, cơ quan công an xác định đến thời điểm bị triệt phá, đường dây cá cược của Phú đã nhận tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Đây là vụ cá độ bóng đá lớn nhất từ trước đến nay được Công an huyện Bắc Bình trực tiếp điều tra triệt phá.

ddda6e58051edd408401f.jpg
Các đối tượng và tang vật vụ án ma túy được công an thu giữ

Hay như vụ việc bắt giữ đối tượng Trần Văn Quyền (tên thường gọi là Lắc, SN 1996 trú khu phố Lương Trung, thị trấn Lương Sơn), vào lúc 16 giờ 20 phút, ngày 15/12 vừa qua là một ví dụ khác. Không lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội, nhưng Trần Văn Quyền lại sử dụng nhiều cách thức để đối phó lực lượng chức năng. Quyền không bao giờ trực tiếp đi giao ma túy cho người nghiện mà sử dụng chân rết. Việc cử người đi giao ma túy Quyền cũng không thực hiện theo một quy luật nào. Điều này khiến cho việc theo dõi nắm bắt quy luật hoạt động trong hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy của Quyền gặp rất nhiều khó khăn. Công an huyện Bắc Bình đã cử nhiều lực lượng chia thành nhiều nhóm để tham gia điều tra phá án. Lúc 16 giờ 20 phút, ngày 15/12, sau thời gian theo dõi, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy phối hợp với Công an xã Sông Lũy bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hoàng Phúc Thay (tên thường gọi là Phong, SN 2002, trú khu phố Hòa Thuận, thị trấn Chợ Lầu), một chân rết của Quyền. Thay khai nhận số ma túy mà lực lượng công an thu giữ là do Quyền thuê Thay mang đến xã Sông Lũy giao cho một thanh niên tên Bi (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Ngay lập tức, lực lượng công an đã tổ chức lực lượng đến khám xét nhà của Quyền ở khu phố Lương Nam, thị trấn Lương Sơn. Tuy nhiên, tại nhà của đối tượng, lực lượng chức năng đã tìm từng ngóc ngách, khám từng vật dụng khả nghi nhưng vẫn không tìm thấy ma túy. Nhưng với con mắt nhà nghề, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy đã phát hiện cách nhà đối tượng không xa, có một xô nhựa được treo trên cây. Khi lực lượng chức năng yêu cầu Quyền mang cái xô xuống thì đối tượng tái mặt. Quyền lấy từ trong xô nhựa ra nhiều bịch ni lon bên trong chứa các loại tinh thể dạng rắn và viên nén dạng tròn. Đối tượng khai nhận số tinh thể dạng rắn là ma túy. Tổng khối lượng mà lực lượng chức năng thu được tại nhà Quyền lên đến hơn 100g. Đây là số ma túy lớn nhất mà Công an huyện Bắc Bình thu giữ được.

Bên cạnh 2 vụ án điển hình trên, thì trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công an huyện Bắc Bình đã điều tra triệt phá nhiều vụ án. Trong đó bắt quả tang 2 vụ/14 đối tượng về hành vi đánh bạc, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt 1 vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá bắt 6 đối tượng tại địa bàn xã Hòa Thắng, bắt 3 vụ với 3 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Những vụ việc trên cho thấy trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng Công an huyện Bắc Bình ngày càng được nâng cao, đáp ứng được nhiệm vụ bảo vệ an ninh, gìn giữ trật tự để người dân yên tâm làm ăn, góp phần đưa kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thợ mộc nghiện hút trộm cắp thiết bị nông nghiệp sa lưới
BTO-Đối tượng là Ngô Văn Hùng (SN 1982 ngụ thôn 4, xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc) vừa bị Công an xã La Dạ bắt giữ sau nhiều ngày mật phục.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Bình: Phá nhiều vụ án quy mô lớn từ trước đến nay