Theo dõi trên

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ hai

18/10/2022, 18:09

BTO- Chiều 18/10, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh tổ chức phiên họp thứ hai nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong quý III, nhiệm vụ quý IV/2022. Đồng chí Dương Văn An – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh chủ trì cuộc họp.

Cùng dự họp có đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo tỉnh,  cùng các đồng chí Phó ban, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan đầu mối giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

hinh-2.jpg
Quang cảnh phiên họp thứ 2

Tại phiên họp, thay mặt cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo PCTNTC tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Tám, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo PCTNTC tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo từ khi thành lập đến nay.

Theo đó, sau phiên họp thứ nhất vào ngày 8/8/2022, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã tiếp thu ý kiến góp ý thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn chỉnh các văn bản trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành để triển khai thực hiện. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công và chương trình công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh 6 tháng cuối năm, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác và phân công 1 đơn vị thuộc cơ quan do mình quản lý, phụ trách làm đầu mối tham mưu, giúp việc, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phân công.
Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác PCTNTC. Chỉ đạo công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022. Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc có biểu hiện tiêu cực được dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo xử lý các đơn, thư, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến Ban Chỉ đạo theo quy định. Một số thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã trực tiếp làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương do mình phụ trách để nắm thông tin tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Mặt khác, chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập hộp thư của Ban Chỉ đạo tỉnh để tiếp nhận thông tin về tham nhũng, tiêu cực...

hinh-1.jpg
Đồng chí Dương Văn An – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn An – Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện đầy đủ, có kết quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 đảm bảo đúng quy định. Chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án theo Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban chỉ đạo. Đồng thời xử lý kịp thời đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo theo quy định...

NGỌC DIỆP


(0) Bình luận
Bài liên quan
Lề đường Võ Văn Kiệt sụt lún gây nguy hiểm
BTO - Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, số 5, nhiều trận mưa lớn đổ xuống, kéo dài làm cho một số tuyến đường, lề đường ở Phan Thiết bị sụt lún, tạo thành những hố sâu gây nguy hiểm cho người đi bộ và ô nhiễm môi trường.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ hai