Theo dõi trên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án quy hoạch Quảng trường tỉnh và Bảo tàng tổng hợp tỉnh

23/11/2022, 18:36

BTO-Chiều 23/11, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị cho ý kiến về phương án quy hoạch Quảng trường tỉnh và Bảo tàng tổng hợp tỉnh. Dự họp còn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự án Quảng trường tỉnh trước đây được quy hoạch tại Khu dân cư Hùng Vương II, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với quy mô diện tích khoảng 6,5 ha. Trên thực tế, mật độ nhà cửa, dân cư tại khu vực dự kiến quy hoạch Quảng trường tỉnh và Bảo tàng tổng hợp tỉnh hiện nay tương đối dày, chiếm khoảng 70 - 80% diện tích khu đất, gây khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.

Do đó, việc nghiên cứu thêm vị trí quy hoạch Quảng trường tỉnh và Bảo tàng tổng hợp tỉnh tại Đồ án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chung TP. Phan Thiết đến năm 2040 là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu phát triển của TP. Phan Thiết trong tương lai.

img_8304.jpg

Qua phân tích 3 phương án đề xuất Quảng trường tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đánh giá phương án 1 là phù hợp và khả thi hơn.

Dự kiến, dự án Quảng trường tỉnh khoảng 43,3 ha sẽ được xây dựng tại khu vực khu dân cư Bắc kênh thoát lũ. Vị trí này nằm tiếp giáp kênh thoát lũ, sẽ tạo cảnh quan thông thoáng, phạm vi khu đất phù hợp khi tổ chức duyệt binh hay tổ chức các sự kiện tập trung đông người.

Đồng thời khu vực này thuận lợi cho việc đầu tư kết nối hình thành hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất và rút ngắn thời gian triển khai hoàn tất công tác đền bù giải phóng mặt bằng; từ đó có thể sớm triển khai nhanh dự án. Ngoài ra, xác định đường Tôn Thất Tùng là trục giao thông chính để kết nối giữa khu vực nội thành với Quảng trường tỉnh. Do đó, cần nghiên cứu điều chỉnh mở rộng lộ giới đường Tôn Thất Tùng (đoạn từ đường Hùng Vương đến cầu qua kênh thoát lũ) tạo không gian thông thoáng, đáp ứng nhu cầu kết nối, lưu thông khi tổ chức các sự kiện đông người tại khu vực Quảng trường tỉnh ở vị trí mới.

Riêng dự án Bảo tàng tổng hợp tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cũng đánh giá phương án 1 là phù hợp và khả thi hơn, nghĩa là bố trí kết hợp công trình Bảo tàng tổng hợp tỉnh trong khu vực Công viên Hùng Vương (Khu vực dự án 5 – Khu dân cư Hùng Vương II).

Với tính chất là Bảo tàng tổng hợp của tỉnh (sẽ giới thiệu với người dân, khách du lịch về con người, đặc trưng văn hóa… và vùng đất tỉnh Bình Thuận), việc kết hợp công trình Bảo tàng với khu Công viên Hùng Vương (với định hướng đầu tư phục vụ các hoạt động nghiên cứu, tham quan, dã ngoại, du lịch, tạo mảng xanh và điểm nhấn về cảnh quan cho TP. Phan Thiết) sẽ phát huy giá trị sử dụng của Bảo tàng. Vị trí lại nằm trung tâm thành phố nên thuận lợi cho việc tiếp cận của người dân và du khách tham quan…

img_8309.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại cuộc họp.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất theo đề xuất của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về vị trí quy hoạch Quảng trường tỉnh và Bảo tàng tổng hợp tỉnh. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Phan Thiết xây dựng phương án chỉnh trang khu vực dự kiến xây dựng Quảng trường tỉnh. Đối với diện tích Quảng trường cũ đã quy hoạch trước đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giữ lại một phần diện tích để làm đất ở, thương mại, dịch vụ dọc đường Hùng Vương, với điều kiện không phân lô chia nhỏ, mà đấu thầu xây dựng các block nhà tổ hợp. Đồng thời, yêu cầu TP. Phan Thiết tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng tại khu vực này…

M. VÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ban Thường vụ Tỉnh ủy:
Cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về một số chủ trương, giải pháp nâng cao đời sống nhân dân
Chiều 11/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy (khoá XIV) về một số chủ trương, giải pháp nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án quy hoạch Quảng trường tỉnh và Bảo tàng tổng hợp tỉnh