Theo dõi trên

Bắt tạm giam nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản

12/09/2022, 16:58 - Lượt đọc: 60,984

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của các đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết đã tiến hành khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích”, khởi tố bị can các đối tượng: Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Hồng Vương, Đặng Ngọc Thùy, Nguyễn Thanh Linh, Nguyễn Thanh Vương và Trần Quốc Trí. Trong đó, 3 đối tượng: Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Hồng Vương, Đặng Ngọc Thuỳ bị bắt tạm giam còn các đối tượng còn lại được cho tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

z3716007655509_189a0d50c65b24590becfe5e9d88547a.jpg
 công an khám nhà đối tượng Liên

Theo điều tra, do mâu thuẫn từ việc vay mượn tiền giữa Trần Thị Kim Liên (SN 1982, trú khu phố 4, phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết) và Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1973, trú thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi, TP. Phan Thiết) nên vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 30/8, Trần Thị Kim Liên cùng Nguyễn Hồng Vương (SN 1987, trú khu phố 1, phường Hưng Long, TP. Phan Thiết), Nguyễn Thanh Linh (SN 1994, trú thôn Phú Thái, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam), Đặng Ngọc Thuỳ (SN 1989, trú thôn 2, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc), Nguyễn Thanh Vương (SN 1993, trú thôn Phú Thái, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc) và Trần Quốc Trí (SN 1978, trú khu phố 7, phường Đức Long, TP Phan Thiết) rủ nhau đến quán nhậu Cây Me, ở số 409 Trần Quý Cáp, thuộc thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi do chị Nguyễn Thị Thuỳ Linh làm chủ để đòi tiền nợ. Trước khi đi, cả nhóm thống nhất nếu không lấy được tiền nợ thì Trần Thị Kim Liên sẽ lấy 2 chiếc xe mô tô của chị Linh để trừ nợ. Khi đến nơi Liên gặp chị Linh đòi tiền nhưng chị Linh không trả nên Liên kêu Nguyễn Hồng Vương dắt chiếc mô tô hiệu Honda Air Balde màu vàng biển số 86B4 - 225.23 đang dựng trong sân nhà ra đường. Gia đình chị Linh không đồng ý cho Liên lấy chiếc xe trên đi nên hai bên có xảy ra cãi nhau và xô xát đánh nhau. Thấy nhóm của Liên đông nên gia đình chị Linh không cản các đối tượng lấy xe nữa. Sau đó, nhóm của Liên lấy chiếc xe mô tô trên của chị Linh đem về cất giữ ở nhà trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc khu phố 5, phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết.

z3716007652380_4396d01ab15790c258cbe55b41d2f0e7.jpg
Các giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng được Công an thu giữ

Sau khi tiếp nhận tin báo vụ việc từ Công an xã Tiến Lợi, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phân công lực lượng tập trung điều tra, xác minh làm rõ. Đến tối ngày 30/8, công an đã đưa Trần Thị Kim Liên và các đối tượng đi cùng về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết làm việc. Công an cũng thu giữ được chiếc xe Honda Air Balde và một số tang vật có liên quan đến vụ việc. Ngày 31/8, Công an TP. Phan Thiết đã tiến hành khám xét nơi ở của Trần Thị Kim Liên. Tại đây cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng. Ngày 8/9, Trung tâm pháp y tỉnh Bình Thuận đã ra Kết luận giám định thương tích đối với thương tích của ông Nguyễn Văn Thuận (chồng bà Nguyễn Thị Thùy Linh) là 6%.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Phan Thiết tiếp tục điều tra, mở rộng.

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tánh Linh: Tập trung xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép
Tánh Linh là địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đặc biệt là cát, sét làm vật liệu xây dựng. Thời gian qua, Tánh Linh đã triển khai nhiều giải pháp để xử lý, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, thế nhưng có lúc, có nơi tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra, nhất là địa bàn xã Gia An.
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt tạm giam nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản