Theo dõi trên

Bầu cử Thái Lan: Đảng Pheu Thai công bố liên minh với đảng Bhumjaithai

08/08/2023, 10:21

Lãnh đạo đảng Pheu Thai, ông Cholnan Srikaew bày tỏ vui mừng vì Bhumjaithai đã đồng ý tham gia cùng Pheu Thai “để giải quyết các vấn đề của người dân và các cuộc khủng hoảng quốc gia.”

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Đảng Vì nước Thái vào hôm 7/8, lãnh đạo Đảng Tự hào Thái Anutin Charnvirakul cho biết mục đích liên minh của hai đảng là nhằm đưa đất nước Thái Lan tiến lên phía trước với ít trở ngại nhất có thể.

lanh_dao_thai_lan.jpg

Lãnh đạo Đảng Vì nước Thái (Pue Thai) Cholnan Srikaew (thứ hai từ phải sang) và lãnh đạo Đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai) Anutin Charnvirakul (ở giữa) tại cuộc họp báo ở Bangkok hôm 7/8/2023 (Ảnh: Ken Kobayashi/Nikkei Asia)

Với tổng cộng 212 ghế, 141 ghế của Đảng Vì nước Thái và 71 ghế của Đảng Tự hào Thái, liên minh mới thành lập sẽ không đủ để chiếm đa số tại Hạ viện, nhưng vẫn có thể giành thêm phiếu từ 250 thượng nghị sĩ để có được ít nhất 374 phiếu bầu cần thiết tại lưỡng viện Quốc hội.

Lãnh đạo Đảng Vì nước Thái, ông Cholnan Srikaew cũng khẳng định hai đảng sẽ nỗ lực kêu gọi các chính đảng khác và các thượng nghị sĩ ủng hộ cho ứng viên Thủ tướng của liên minh mới thành lập. Theo ông Cholnan, hai đảng này cũng đã nhất trí sẽ không động tới Điều 112 của Bộ luật Hình sự, còn được biết đến là điều luật chống khi quân.

Trước đó, Đảng Vì nước Thái hôm 2/8 đã tách khỏi liên minh 8 chính đảng do Đảng Tiến bước lãnh đạo để thành lập một liên minh cầm quyền tiềm năng mới. Lãnh đạo Đảng Vì nước Thái cũng xác nhận liên minh mới sẽ không bao gồm Đảng Tiến bước (MFP) - đảng giành chiến thắng trong cuộc Tổng tuyển cử 14/5 vừa qua, với lý do các đảng khác và đa số Thượng viện sẽ không ủng hộ một Chính phủ liên minh có sự tham gia của Đảng Tiến bước.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Wan Noor cuối tuần qua cho biết Quốc hội Thái Lan có thể triệu tập phiên họp chung vào ngày 18 hoặc 19/8 tới đây để bầu Thủ tướng mới, sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết cuối cùng về nghị quyết ngày 19/7 của Quốc hội, bác bỏ việc tái đề cử lãnh đạo Đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat vào vị trí thủ tướng.

H LAN (TỔNG HỢP)


(0) Bình luận
Bài liên quan
Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng
Các nạn nhân đã được cấp cứu tại các bệnh viện địa phương, trong khi con số thương vong sẽ tiếp tục gia tăng.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bầu cử Thái Lan: Đảng Pheu Thai công bố liên minh với đảng Bhumjaithai