Theo dõi trên

Bề dày tội lỗi của đối tượng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

22/02/2023, 05:46

Tính đến năm 2023, Quan đang ở tuổi 34, nhưng tổng số năm tù mà y phải thi hành là 30 năm, gần bằng số tuổi của y.

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa bị cáo Phạm Hưng Quan (SN 1989, ngụ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) ra xét xử và tuyên phạt mức án 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Nhưng khi đọc lý lịch nhân thân, mọi người không khỏi “giật mình” vì số lần bị cáo phạm tội.

z4113454192618_ca90eeaf8619471e69ea7bc28b7a6a03.jpg
Bị cáo Phạm Hưng Quan

Theo cáo trạng, ngày 4/10/2019, Phạm Hưng Quan đến nhà anh Nguyễn Hoàng Trung (trú thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc) thuê ô tô loại xe 7 chỗ ngồi, nhãn hiệu Toyota, biển số 86A- 044.37 trong thời hạn 5 ngày. Đến ngày 9/10/2019, Quan đến gặp anh Trung và làm hợp đồng thuê xe dài hạn từ ngày 9/10/2019 đến ngày 4/3/2020, với giá thuê 800.000 đồng/1 ngày.

Đến ngày 25/1/2020, để có tiền tiêu xài, Quan nảy sinh ý định thế chấp xe ô tô biển số 86A- 044.37 để lấy tiền tiêu xài cá nhân nên điều khiển chiếc xe ô tô trên đến tiệm cầm đồ Tiến Dũng ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Quan nói dối với chủ tiệm đây là xe của Quan mua lại của người ta nhưng chưa sang tên. Chủ tiệm cầm đồ đã đồng ý cho Quan mượn 170 triệu đồng với điều kiện thế chấp 1 chứng minh nhân dân đứng tên Phạm Hưng Quan và xe ô tô trên. Sau đó, Quan không có tiền trả lãi nên đã quay lại tiệm cầm đồ viết giấy mượn tiền với số tiền tính cả tiền gốc và lãi là 236 triệu đồng, thời hạn 30 ngày kể từ ngày 25/1/2020 đến 23/2/2020.

Khi anh Trung phát hiện xe của mình bị mất định vị gọi điện cho Quan thì y nói dối xe bị sự cố về định vị và chuyển 2 lần tiền với số tiền 23 triệu đồng vào tài khoản của anh Trung để tạo niềm tin. Khi hết tiền để thanh toán thì Quan nói cho anh Trung biết chiếc xe ô tô trên đã bị y cầm cố ở tỉnh Đắk Nông và hẹn anh Trung ngày 3/3/2020, lên khu vực ngã ba thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông sẽ trả lại xe. Tuy nhiên Quan đã bỏ trốn đến thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Với bản chất lười lao động nhưng muốn có tiền tiêu xài, từ ngày 10 đến ngày 12/7/2020, Phạm Hưng Quan đã bàn bạc, rủ rê Nguyễn Hữu Hào lấy trộm của Công ty cổ phần Việt Ren chiếc máy đào hiệu KOMATSU trị giá 850 triệu đồng và bán cho người khác với giá 500 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 14/7/2020, Phạm Hưng Quan đã lừa đảo chiếm đoạt chiếc máy đào hiệu CATERPILLAR trị giá 198 triệu đồng của Công ty cổ phần Việt Ren và bán cho người khác với giá 200 triệu đồng. Đáng chú ý, trong quá trình bị tạm giam để phục vụ điều tra vụ án, Quan được đưa đi điều trị bệnh đau dạ dày tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Lúc 13 giờ 45 phút ngày 14/5/2021, Phạm Hưng Quan đã bỏ trốn khỏi nơi giam và đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, bị bắt giữ tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Ngày 25/9/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành xét xử Phạm Hưng Quan về tội “Trộm cắp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam”. Kết thúc phiên xử, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Quan tổng mức án 20 năm tù giam về cả 3 tội danh trên. Trước đó, ngày 26/7/2021, Phạm Hưng Quan bị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt 12 năm 6 tháng tù giam cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng số năm phạt tù mà bị cáo Quan phải chấp hành do Tòa án nhân dân 3 tỉnh đã tuyên là 30 năm tù.

Quan là con thứ tư trong một gia đình nghèo ở xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Với bản tính ham chơi, lười học, Quan chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ. Không có bằng cấp, nghề nghiệp, Quan bắt đầu làm nghề “thợ đụng”, đụng việc gì làm việc đó, ai thuê gì cũng làm. Nhưng ngày công của nghề lao động phổ thông không đủ để y thỏa mãn các thú chơi của mình. Bần cùng sinh đạo tặc, Quan bắt đầu lao vào những cuộc đỏ đen rồi nảy sinh ý định lừa đảo tài sản của người khác để lấy tiền thỏa mãn tiêu xài cá nhân. Và giờ với tổng mức án 44 năm 6 tháng tù phải chấp hành, thì y có đủ thời gian để ăn năn hối cãi về hành vi vi phạm pháp luật của mình.

NGUYỄN LUÂN


(2) Bình luận
Bài liên quan
Nguy cơ vi phạm pháp luật khi kết hoa bằng tiền thật
Những năm gần đây, rộ chuyện mua bán, tặng hoa bằng tiền thật vào những ngày lễ 14/2, 8/3, 20/10… tạo ra nhiều luồng ý kiến trái ngược nhau. Tuy nhiên, đây là nguy cơ vi phạm pháp luật, nếu có hành vi hủy hoại tiền Việt Nam bằng bất kỳ hình thức nào.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bề dày tội lỗi của đối tượng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”