BTO - Cách đây chưa lâu, chúng tôi đưa con đến chữa bệnh ở Bệnh viện Phan Thiết. Chiều tối hôm ấy, cháu bị mệt mỏi li bì, sốt nhẹ, sau khi thăm khám nhanh ở khoa cấp cứu, y, bác sĩ trực cho chuyển lên khoa nhi điều trị. Cô y sĩ lớn tuổi ở đây nhanh chóng đo thân nhiệt, lấy máu xét nghiệm, không lâu sau thông báo cho người nhà cháu bị sốt xuất huyết. Bác sĩ trực tối ấy cũng đến khám kịp thời, cho thuốc uống, hướng dẫn người nhà chăm sóc bệnh nhân. Sau đó, cháu được truyền dịch theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế, qua theo dõi thường xuyên của cô y sĩ Trinh. Các y, bác sĩ trực mấy ngày sau đều thăm khám tận tình, cấp phát thuốc, cứ mỗi giờ cô y sĩ đến đo thân nhiệt theo dõi bệnh. Chưa đầy một tuần, không còn những mẩn đỏ của sốt xuất huyết, người cháu đã lành hẳn…