Theo dõi trên

Bị truy tố giết người vì dùng súng quân dụng giải quyết mâu thuẫn đất đai

13/02/2023, 15:48 - Lượt đọc: 7,380

BTO-Nghi phía bị hại đã có hành vi lấn sang đất của mình, Trần Hữu Lan đã dùng súng Rulo bắn 4 phát.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển sang TAND tỉnh để xét xử Trần Hữu Lan ( SN 1984, trú khu phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 7/2022, Trần Hữu Lan có mua 1 khẩu súng ngắn dạng ổ quay, màu trắng, báng ốp nhựa màu đen và 9 viên đạn từ một người đàn ông không rõ lai lịch trên quốc lộ 1A, thị trấn Liên Hương, Tuy Phong với giá 15 triệu đồng mang về nhà cất giữ.

Khoảng l6 giờ ngày 24/7/2022, Trần Hữu Lan đi làm về thì thấy ông Huỳnh Phước Thành (SN 1963) cùng con trai là Huỳnh Phan Nhân (SN 1989) cùng trú khu phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong và Hoàng Văn Tú (tên thường gọi Nhí, SN 1989, trú khu phố 4, thị trấn Liên Hương) đang nhổ trụ rào trong khu vực đất rẫy ở nghĩa trang gần nhà. Lan cho rằng đất của mình nhưng cha con anh Nhân nhổ trụ rào bằng bê tông do Lan vừa trồng trước đó nên lấy súng Rulo, bên trong có 6 viên đạn nhét vào túi áo khoác đang mặc rồi đi ra nơi cha con anh Nhân đang đứng. Sau khi gây gổ, Lan rút súng bắn chỉ thiên 2 phát rồi bắn liên tiếp 2 phát trúng đầu và ngực anh Nhân. Sau đó Lan còn tước đoạn tre trên tay anh Nhân đánh vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

330600839_962747158043985_8515355628833817998_n.jpg
Khẩu súng Lan đã dùng bắn vào anh Nhân

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong đã lập biên bản phạm tội quả tang đối với hành vi của Trần Hữu Lan, thu giữ khẩu súng Rulo ký hiệu 21TH017501, 4 vỏ đạn đã sử dụng, 2 viên đạn chưa sử dụng và bên trong ốp tay cầm có 3 viên đạn khác chưa sử dụng.

Kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Thuận của nạn nhân Huỳnh Phan Nhân có tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 11%. 

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tại TPHCM, khẩu súng là vũ khí quân dụng, thuộc loại súng ổ quay chế tạo thủ công bắn đạn nổ cỡ (5,6 x 15)mm. 5 viên đạn chưa bắn và 4 võ đạn đã bắn đều là đạn thể thao, cỡ (5,6 x 15)mm. Việc sử dụng khẩu súng trên với cỡ đạn thu được nếu bắn trúng người có thể gây thương tích hoặc tử vong.

Trước đó ngày 20/12/2022, TAND huyện Tuy Phong đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Trần Hữu Lan 1 năm tù giam về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đến thời điểm hiện tại, gia đình Trần Hữu Lan đã bồi thường 100 triệu đồng chi phí điều trị thương tích, tổn thất tinh thần cho người bị hại và thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định.

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng
UBND tỉnh vừa triển khai kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị truy tố giết người vì dùng súng quân dụng giải quyết mâu thuẫn đất đai