Theo dõi trên

Biểu diễn nghệ thuật để xúc tiến, quảng bá điểm đến Du lịch Bình Thuận

17/05/2022, 14:23

BTO- Một trong những hoạt động tại gian hàng Du lịch Bình Thuận tham gia Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2022 luôn thu hút sự quan tâm và đón xem của người dân thành phố và khách tham quan là chương trình nghệ thuật do Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh - Bình Thuận biểu diễn.

Luân phiên biểu diễn vào các khung giờ có đông khách tham quan đến với Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2022 (Công viên Lê Văn Tám, quận 1), chương trình nghệ thuật với các tiết mục ca múa nhạc sôi động, hấp dẫn, đặc sắc và nhất là màn ảo thuật do Ảo thuật gia Taylo biểu diễn luôn thu hút khách tham quan dừng chân xem và cổ vũ.

z3420897148042_1b713aee1e6d3580279a932acea056b7.jpg

Chị Lê Thanh Hiền (TP.HCM) chia sẻ: “Tham quan gian hàng Du lịch Bình Thuận đúng thời điểm có chương trình nghệ thuật, tôi và người thân rất bất ngờ với những tiết mục nghệ thuật rất lôi cuốn vừa hiện đại, vừa mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Chúng tôi đã xem đến hết chương trình và quyết định chọn tour tham quan Bình Thuận cho cả gia đình vào mùa hè năm nay”.

z3420896867697_284ce1b30952889de7e6c4edcef28068.jpg

Mỗi chương trình có thời lượng khoảng 90 phút gồm các tiết mục múa hiện đại (Vũ khúc phương Đông, Nhịp điệu Samba, Vũ điệu Belly, Đêm tình yêu) xen lẫn múa dân gian các dân tộc (Chăm, Raglai, Chơ’ro, K’ho) sinh sống tại Bình Thuận, những ca khúc ngợi ca vùng đất Phan Thiết - Bình Thuận xinh đẹp, hiền hòa và mến khách (Thành phố trước biển Đông, Chiều Phan Thiết, Bình Thuận biển xanh, cát trắng, nắng vàng, Bình Thuận - Khúc hát yêu thương, Bình Thuận - Điểm hẹn xanh, Mũi Né - Giai điệu tình yêu…) không những là hoạt động mời gọi du khách đến thưởng thức nghệ thuật, tham quan gian hàng, tìm hiểu thông tin du lịch, mà các tiết mục ca múa nhạc còn giới thiệu sinh động và hấp dẫn hình ảnh điểm đến Bình Thuận qua ngôn ngữ nghệ thuật.

z3420897874605_670137ce1e920b1a7f43bb238aad00c5.jpg

Anh Phước Quang, Phóng viên Tạp chí Du lịch, sau khi xem chương trình nghệ thuật cho biết: “Chương trình nghệ thuật do Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh biểu diễn rất hay và ấn tượng qua sự có mặt thưởng thức của đông khách tham quan. Du lịch Bình Thuận đã rất sáng tạo khi biết kết hợp, phát huy sức hấp dẫn và đặc sắc của nghệ thuật để xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch”. Thông tin từ Ban tổ chức, gian hàng Du lịch Bình Thuận được đánh giá là gian hàng có các hoạt động phong phú và sôi nổi, luôn thu hút sự quan tâm của khách tham quan.

z3420896653354_889e6b253090b5be06cf293c7ffcaf8e.jpg

Những năm gần đây, mỗi khi tham gia giới thiệu, quảng bá điểm đến tại các sự kiện, hội chợ du lịch trong và ngoài nước, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh thường xuyên phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật chủ đề về đất nước và con người Bình Thuận tại gian hàng du lịch Bình Thuận, thu hút khách tham quan đến xem, qua đó tăng cường giới thiệu, quảng bá du lịch.

z3420897387857_295c0ecefb31d45f5d289a05dfab6a03.jpg

Được biết, tại Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 18 năm 2022, Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh biểu diễn 3 chương trình nghệ thuật (sáng 15/5, sáng và chiều 16/5) và 1 chương trình ảo thuật vào chiều 14/5 nhân khai trương gian hàng Du lịch Bình Thuận.

NGUYÊN VŨ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Du lịch Bình Thuận: Khẳng định thương hiệu
Trải qua 30 năm tái lập tỉnh (4/1992-4/2022), ngành du lịch Bình Thuận đã khẳng định thế mạnh vượt trội khi là 1 trong 3 trụ cột phát triển chính của tỉnh.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Biểu diễn nghệ thuật để xúc tiến, quảng bá điểm đến Du lịch Bình Thuận