Theo dõi trên

Bình Thuận - Hội tụ xanh

22/08/2022, 06:02

Theo dự thảo đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh, trong năm tới đây sẽ có rất nhiều hoạt động được tổ chức tập trung tại địa phương. Do vậy công tác truyền thông, quảng bá sự kiện này cũng được Bình Thuận thực hiện thường xuyên, nhất là bám sát chủ đề nhằm truyền tải được thông điệp chủ đạo: “Bình Thuận - Hội tụ xanh”…

Theo đó, ý nghĩa chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” là tinh thần chính của Năm Du lịch quốc gia 2023, được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ để du lịch Bình Thuận “cất cánh” trong giai đoạn mới. Đây còn là sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao mang tầm quốc gia, khu vực và quốc tế, qua đó sẵn sàng chuẩn bị đón du khách gần xa đến với Bình Thuận nói riêng cũng như Việt Nam nói chung… Thông qua việc đăng cai tổ chức, Bình Thuận sẽ là nơi kết nối và hội tụ giữa các tỉnh trong khu vực lân cận, xa hơn nữa là khu vực phía Bắc và các nước châu Á Thái Bình Dương để gắn kết cùng nhau phát triển kinh tế lẫn du lịch.

338a6273.jpg
Sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023 do Bình Thuận đăng cai tổ chức được kỳ vọng tạo sức hút mạnh mẽ,
góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023 có hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức, hoạt động do bộ và UBND tỉnh phối hợp tổ chức tại địa phương, hoạt động do một số tỉnh thành bạn cùng địa phương phối hợp tổ chức. Riêng hoạt động do bộ và UBND tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức tại địa phương gồm một số sự kiện chính là lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh gắn với lễ hội Countdown (dự kiến ngày 31/12/2022). Tiếp đó là Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh (đầu tháng 2/2023), Lễ trao giải chung kết cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045” (tháng 9/2023), Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh” (cuối tháng 12/2023).

Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023, dự kiến còn có nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô quốc gia và quốc tế được phối hợp tổ chức trên địa bàn Bình Thuận. Bao gồm: Lễ hội Ẩm thực quốc tế (tháng 4/2023), Trại hè Summer Camp (tháng 6/2023), Ngày hội thể thao quốc tế Novaworld (tháng 7 - 8/2023), Liên hoan các ban nhạc quốc tế tại Bình Thuận (tháng 9 hoặc 10/2023), Festival Nghệ thuật biểu diễn thế giới (cuối năm 2023)… Hay như giải Marathon và cự ly dài (giải Báo Tiền Phong), giải Bi - da vô địch Cúp CLB quốc gia (vòng loại và chung kết), giải Đua thuyền Rowing và Canoeing CLB toàn quốc, giải Vô địch các CLB Lân Sư Rồng quốc gia, giải Golf vô địch quốc gia, giải Vô địch Vovinam quốc gia, giải Sailing và Sup vô địch CLB toàn quốc… Ngoài ra các sở ngành của địa phương cũng sẽ phối hợp tổ chức một số sự kiện liên tỉnh như giải Mô tô địa hình Ninh Thuận - Bình Thuận, giải thuyền buồm hữu nghị Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu, tổ chức đoàn Famtrip khảo sát du lịch TP. Hồ Chí Minh - Bình Thuận - Ninh Thuận - Lâm Đồng…

Đối với công tác truyền thông quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023, tới đây Bình Thuận sẽ phối hợp thực hiện liên tục, có trọng tâm, trọng điểm và triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó tập trung bám sát chủ đề nhằm truyền tải được thông điệp chủ đạo “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, tạo sự lan tỏa rộng rãi đến du khách trong nước lẫn quốc tế. Vì vậy địa phương đã tính đến tổ chức thực hiện những nội dung liên quan: Thiết kế bộ nhận diện Năm Du lịch quốc gia - Bình Thuận 2023 thể hiện “Hội tụ xanh”, gồm biểu tượng (Logo), khẩu hiệu (Slogan), hình ảnh… Song song đó cũng dự kiến xúc tiến một số cuộc thi (thiết kế Quà tặng du lịch, cuộc thi Ảnh đẹp Bình Thuận) gắn với chủ đề này và đẩy mạnh tuyên truyền trực quan (xây dựng cổng chào, biển chào, hệ thống pano tấm lớn...), quảng bá sự kiện qua các cơ quan truyền thông, trên Cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, hệ thống tin nhắn SMS.

Thông qua truyền tải thông điệp “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023 do địa phương đăng cai tổ chức được kỳ vọng tạo sức hút mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo…

QUỐC TÍN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Xây dựng sản phẩm “Du lịch xanh”: Trải nghiệm và chung tay bảo vệ môi trường biển đảo
Mới đây, chuyến khảo sát thực tế tại Cù Lao Câu (huyện Tuy Phong) do Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận thực hiện đã gợi mở hướng phát triển sản phẩm “Du lịch xanh” đáp ứng nhu cầu trải nghiệm và chung tay bảo vệ môi trường biển đảo của du khách...
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận - Hội tụ xanh