Theo dõi trên

Xây dựng sản phẩm “Du lịch xanh”: Trải nghiệm và chung tay bảo vệ môi trường biển đảo

15/08/2022, 06:13 - Lượt đọc: 1,968

Mới đây, chuyến khảo sát thực tế tại Cù Lao Câu (huyện Tuy Phong) do Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận thực hiện đã gợi mở hướng phát triển sản phẩm “Du lịch xanh” đáp ứng nhu cầu trải nghiệm và chung tay bảo vệ môi trường biển đảo của du khách...

Tổ chức vào giữa tháng 8/2022, đây cũng là thời điểm thuận lợi để các đơn vị lữ hành, cơ quan truyền thông tham gia chuyến khảo sát có cái nhìn bao quát và khám phá trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ, sức cuốn hút của khu bảo tồn biển. Như trải nghiệm lặn ngắm san hô, chèo sup lúc hoàng hôn, đón làn gió mát khi bình minh vừa ló dạng, tìm hiểu về rùa biển (bãi rùa đẻ, mùa rùa lên sinh sản, quá trình ấp trứng và thả rùa con về với biển), tham quan hang Yến, bãi Tiên… Cùng với đó nghe người dân địa phương giới thiệu về Khu bảo tồn biển Hòn Cau và tầm quan trọng của việc chung tay bảo vệ đa dạng sinh học, hệ sinh thái biển. Phối hợp cơ quan chức năng, doanh nghiệp du lịch thực hiện chiến dịch truyền thông bảo tồn, giữ gìn đa dạng sinh học và màu xanh của biển, không sử dụng rác thải nhựa.

img-1011.jpg
img-1068.jpg
img-1075.jpg
Vẻ đẹp hoang sơ của Cù Lao Câu gợi mở cho địa phương xây dựng phát triển sản phẩm "Du lịch xanh" đặc sắc và hút khách.

Thông qua đây, ngành và các đơn vị lữ hành sẽ định hướng đầu tư phát triển thêm nhiều loại hình dịch vụ phù hợp với điểm đến Cù Lao Câu theo một cách chuyên nghiệp, có biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách. Đồng thời hướng tới xây dựng tour du lịch tìm hiểu về rùa biển, thả rùa con về với đại dương, tổ chức tour du lịch kết hợp trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, thu gom rác thải gắn với đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường biển đảo tại Cù Lao Câu. Hay như đầu tư các dịch vụ du lịch (lều trại, dụng cụ phục vụ sinh hoạt dã ngoại tại bờ biển), phát triển thêm nhiều điểm check - in và những môn thể thao biển nhằm tạo sức hấp dẫn hút khách…

img-1020.jpg
img-1085.jpg
Cùng với đó là gắn với truyền thông bảo tồn, giữ gìn đa dạng sinh học và  chung tay bảo vệ môi trường biển đảo.

Trực tiếp tham gia chuyến khảo sát, ông Nguyễn Linh Vũ - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) rất ấn tượng về vẻ đẹp cũng như tiềm năng của Cù Lao Câu. Vì vậy cho rằng nơi đây hoàn toàn phù hợp cho hướng đầu tư phát triển loại hình “Du lịch xanh”, nhất là hình thành sản phẩm đặc sắc có sức hấp dẫn cho du lịch địa phương. Bởi sản phẩm du lịch này được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu của du khách hiện nay là gần gũi thiên nhiên, tham gia tìm hiểu khu bảo tồn đa dạng sinh học giữa đại dương, được khám phá nét hoang sơ và chung tay bảo vệ môi trường biển đảo.

Đ.QUỐC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Khai mạc sự kiện Liên kết - Sức mạnh du lịch Việt Nam
BTO-Sáng 8/8, tại Dinh Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh) đã diễn ra Lễ khai mạc sự kiện Liên kết - Sức mạnh Du lịch Việt Nam. Đến dự có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, lãnh đạo 9 tỉnh, thành phố và doanh nghiệp du lịch cả nước.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng sản phẩm “Du lịch xanh”: Trải nghiệm và chung tay bảo vệ môi trường biển đảo