Theo dõi trên

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Trên 79.267 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chống dịch Covid-19

05/11/2021, 10:16

BT- Mới đây, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19 đợt 4 và tổng kết phong trào thi đua đặc biệt “Chống dịch, cứu dân”. Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự  tỉnh chủ trì hội nghị.

Phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình theo quan điểm và chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 7. Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận đã duy trì 100% quân số, phương tiện, vật chất, trang bị sẵn sàng phòng chống dịch. Đã huy động trên 79.267 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia các tổ, chốt, khu cách ly, bệnh viện phòng chống dịch; huy động 507 lược các bộ, y, bác sĩ giúp các địa phương truy vết, xét nghiệm, điều trị bệnh. Phối hợp với các ngành, khảo sát và thiết lập 154 cơ sở cách ly, 37 cơ sở thu dung, điều trị Covid-19. Trong những ngày diễn ra dịch bệnh ở các địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự  tỉnh đã điều động nhiều đợt với hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ vào tâm dịch giúp nhân dân, cùng địa phương thực hiện các biện pháp kiểm soát, dập dịch, cứu giúp nhân dân. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự  tỉnh và các đơn vị đã huy động các doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ lương thực, thực phẩm, dụng cụ y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự  tỉnh bảo đảm phương tiện vận chuyển giúp nhân dân trong tỉnh, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An vượt qua khó khăn do dịch bệnh với số tiền gần 80 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh chỉ đạo tại hội nghị

Chỉ đạo về công tác phòng chống dịch trong thời gian đến, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận chủ động, tích cực, phối hợp tham mưu cho tỉnh xây dựng các tình huống, kế hoạch ứng phó hiệu quả, không để bị động với các tình huống dịch giúp địa phương thích ứng linh hoạt với dịch bệnh; duy trì nghiêm quân số, đầu tư trang, thiết bị, giữ vững, bảo đảm an toàn trong quân đội, sẵn sàng giúp nhân dân; có các phương án, kế hoạch để cùng địa phương kiểm soát dịch hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khen ngợi và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng vũ trang trong phòng chống dịch đợt 4 và yêu cầu thời gian đến lực lượng vũ trang tỉnh làm tốt công tác dân vận, giúp nhân dân nhiều hơn nữa, xây dựng hình ảnh đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân; củng cố cơ sở vật chất, doanh trại, các khu cách ly tập trung, cơ sở thu dung, điều trị của tỉnh theo từng cấp độ dịch do tỉnh xác định; tập trung đầu tư trang bị, vật chất, phương tiện phòng chống dịch.

Suốt gần 6 tháng trực phòng chống dịch và giúp đỡ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn an tâm tư tưởng, sẵn sàng tình nguyện, xung kích trên tuyến đầu chống dịch. Ghi nhận những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, Quân khu 7 tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 14 cá nhân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho 32 tập thể, cá nhân.                          

           Duy Thỉnh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Trên 79.267 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chống dịch Covid-19