Theo dõi trên

Bộ Chỉ huy quân sự và Hội Cựu chiến binh : Tổng kết công tác phối hợp hoạt động

17/07/2022, 06:25 - Lượt đọc: 1,728

Sáng 15/7, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổng kết công tác phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị giai đoạn 2017 -2022.

ong-pham-van-long-pho-chu-tich-hoi-ccb-tinh-tang-giay-khen-cho-cac-tap-the-co-thanh-tich-trong-phoi-hop-hoat-dong..jpg
Ông Phạm Văn Long, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích trong phối hợp hoạt động.

Từ năm 2017 đến nay, Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hội viên Hội CCB thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh về công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Phối hợp xây dựng và phát triển lực lượng DQTV, DBĐV đúng, đủ số lượng qui định; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu trên giao. Công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền và phòng chống đại dịch Covid-19 đạt nhiều kết quả được cấp ủy, chính quyền, nhân dân đánh giá cao…Các đơn vị luôn chú trọng thực hiện công tác chính sách, công tác dân vận, vận động nhân dân giữ vững an ninh trật tự, củng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân…Trong 5 năm, Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh đã phối hợp tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp tổ chức 100 lớp bồi dưỡng cho trên 12.500 lượt người; xây dựng 82 căn “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa” với tổng số tiền là 1.730.000.000 đồng; giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh 239 đợt với hơn 13.400 lượt người tham gia…

Trong giai đoạn tới  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Hội CCB tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, củng cố và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, chú trọng vùng trọng điểm. Chủ động phối hợp tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng quân sự địa phương. Phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giải quyết những tồn động về chính sách sau các cuộc chiến tranh, nhất là việc phát hiện, xác minh, cung cấp thông tin có liên quan về liệt sĩ. Tham gia các phong trào hành động cách mạng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

TRỌNG NHÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thăm hỏi, động viên thân nhân các thuyền viên trên tàu cá bị mất liên lạc
BTO- Cuối giờ chiều nay (15/7), ông Lê Văn Chơn- Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết cùng đại diện phường Đức Nghĩa, Phú Tài đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân 15 thuyền viên trên tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc trên biển vào ngày 10/7/2022.
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Chỉ huy quân sự và Hội Cựu chiến binh : Tổng kết công tác phối hợp hoạt động