Theo dõi trên

Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến về 2 dự án luật

17/03/2022, 08:34

Ngày 14/3, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”.

z3266080822677_2e760f68f1a11852b3519e6e5be7fd05.jpg

Dự chủ trì hội thảo có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng, Phó giáo sư - Tiến sỹ Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân cùng điều hành hội thảo.

Tham dự tại điểm cầu Bình Thuận có đồng chí Lê Tuấn Phong – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ban giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Hội thảo đã thông qua báo cáo tóm tắt nội dung hội thảo khoa học “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”. Trong đó, nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng và ban hành Luật; cũng như mục đích, quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật và dự án Luật.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã phân tích, thảo luận tập trung vào một số vấn đề cốt yếu.

Bên cạnh đó các đại biểu cũng đã phân tích đánh giá thực trạng tình hình trật tự an toàn giao thông nước ta hiện nay và công tác tổ chức thực, hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Tổ chức Hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc. Đồng thời khẳng định việc ban hành Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương và nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất ban hành, hoàn thiện chính sách pháp luật. Đồng thời khẳng định Bộ Công an, Ban Soạn thảo dự án Luật sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến quý báu, tâm huyết tại Hội thảo để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện cho phù hợp trước khi trình Quốc hội cho ý kiến vào phiên họp sắp tới của Quốc hội khóa XV.

Trước đó ngày 9/3/2022, Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã tổ chức Hội thảo về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ với sự tham gia của các Sở, Ban, Ngành, đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương. Qua hội thảo có 13 ý kiến phát biểu để làm sáng tỏ hơn về sự cần thiết, căn cứ thực tiễn và lý luận để ban hành dự án luật. Từ đó tổng hợp góp ý xây dựng ý kiến để tham luận tại Hội thảo do Bộ Công an tổ chức đảm bảo thực chất, hiệu quả.

VĂN HOÀN – THU HÀ


(0) Bình luận
Bài liên quan
 La Gi: cháy tại khu vực rừng dầu xã Tân Bình
Khoảng 10 giờ ngày 16/3, trên địa bàn thị xã La Gi xảy ra vụ cháy, tại khu vực rừng dầu xã Tân Bình.
Nổi bật
Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), sáng nay 26/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến về 2 dự án luật