Theo dõi trên

Các KCN Bình Thuận: Duy trì ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh

01/11/2022, 04:50

Đến cuối quý III/2022, tại các khu công nghiệp (KCN) trên toàn tỉnh đã thu hút 85 dự án còn hiệu lực và có 66 dự án đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Dù còn gặp không ít khó khăn, tuy nhiên hoạt động sản xuất - kinh doanh của phần lớn doanh nghiệp tại các KCN tiếp tục duy trì ổn định thông qua thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể từ đầu năm 2022 đến nay, các KCN đã đạt doanh thu 6.630 tỷ đồng (bằng 98,2% kế hoạch năm), kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 186,5 triệu USD (đạt 98,15% kế hoạch) và nộp ngân sách khoảng 100 tỷ đồng (đạt 90% kế hoạch).

img-1265.jpg
KCN Phan Thiết giai đoạn 2.

Theo Ban Quản lý các KCN Bình Thuận, công tác hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm triển khai, như trong tháng 10/2022 đã tổ chức làm việc trực tiếp với 5 doanh nghiệp nhằm nắm bắt khó khăn, vướng mắc để có hướng giải quyết. Ngoài ra còn gởi văn bản đề nghị Điện lực Bình Thuận, Sở Công Thương rà soát, khắc phục tình trạng cúp điện hoặc điện không ổn định tại KCN Phan Thiết giai đoạn 1 và KCN Phan Thiết giai đoạn 2. Xúc tiến hướng dẫn một số doanh nghiệp thực hiện hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp dự án đã triển khai hoạt động...

Được biết thời gian qua, chủ đầu tư và doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn Bình Thuận cũng quan tâm, thực hiện nghiêm túc yêu cầu về công tác bảo vệ môi trường. Hiện các KCN đã đi vào hoạt động đều có trạm xử lý nước thải tập trung, đảm bảo nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn xả vào nguồn tiếp nhận và từ đầu năm đến nay không có sự cố môi trường nghiêm trọng xảy ra.

Đ.QUỐC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bình Thuận và Hải Phòng trao đổi kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư
Bình Thuận và Hải Phòng trao đổi kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các KCN Bình Thuận: Duy trì ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh