Cũng như nhiều tuyến đường chính khác trong xã nông thôn mới Sơn Mỹ, tuyến đường liên thôn 2 và 4 trước đây được quy hoạch bề ngang rộng chừng 8 m; người dân có việc đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản vào vụ thu hoạch, hay học sinh đi học tiện lợi. Tuy nhiên trong những năm qua, khi khá nhiều người dân trong xã chuyển dịch chỗ ở đến đây làm nhà sinh sống cho thuận tiện đi lại, cũng như một số hộ khác ở địa phương lân cận sang nhượng đất trên đoạn đường liên thôn này, thì đường ngày càng trở nên hẹp đi. Một người dân ở thôn 2 bức xúc cho hay: “Một số hộ sinh sống trên đoạn đường liên thôn này vài năm trước đã tranh thủ trồng vài hàng cây keo ra phía ngoài đường, hay trồng trụ hàng rào cũng lấn ra phía mặt tiền chút ít. Cứ thế sau vài năm, cây lên xanh tốt, hàng rào mở rộng, nền đường hẹp dần, nhất là đoạn từ phía ngoài quốc lộ 55 dẫn vào nhà dân hai bên tuyến. Đường hẹp chúng tôi đi xe máy cũng phải dè chừng, cẩn thận, nhất là vào ban đêm hay khi trời mưa đường đất nhão nhoẹt, nước ngập vài đoạn trên tuyến. Đã có vài vụ người đi xe máy bị té ngã trên đoạn đường liên thôn chật hẹp này”.

Ông Hoàng Văn Ngọc, Thôn trưởng thôn 2, xã Sơn Mỹ, cho biết: “Cuối năm vừa qua, chính quyền UBND xã, ban điều hành thôn 2 và 4 đã khảo sát tuyến đường đất số 16 để có kế hoạch nâng cấp, mở rộng. Đoàn của xã đã mời các hộ có hành vi lấn chiếm hành lang đường bộ trên tuyến này ký cam kết, tự tháo dỡ vật kiến trúc xây trái phép, trồng cây lấn chiếm vỉa hè. Khá nhiều bà con hai thôn đồng ý cam kết tháo dỡ trước khi đường được nâng cấp; nhất là người dân thôn 2 hưởng ứng đề xuất của chính quyền đã tự nguyện chặt cây trồng trái phép trước đây, trả lại hiện trạng đường trước đây. Tuy nhiên hiện nay còn vài hộ dân phía thôn 4 vẫn chưa chặt một số cây keo lá tràm trồng trái phép và tháo dỡ tường rào xây lấn chiếm lộ giới tuyến đường số 16. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục vận động 2 hộ có đất trên tuyến đường số 16 (cư ngụ ở thị xã La Gi), trồng cây lấn hành lang đường, sớm thỏa thuận trả lại hiện trạng nền đường thông thoáng”.


Thiết nghĩ, chính quyền địa phương xã Sơn Mỹ cần tiếp tục vận động các hộ dân ở thôn 4 và hộ có đất trên tuyến cư ngụ địa phương khác sớm chặt bỏ cây trồng, tháo dỡ tường rào vi phạm lộ giới, trả lại nguyên trạng nền đường rộng rãi (8m) như quy hoạch ban đầu. Địa phương cũng cần sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường số 16 cho người dân thuận tiện đi lại, vận chuyển nông sản vào mỗi vụ thu hoạch, theo nguyện vọng của bà con cử tri nâng cấp tuyến đường liên thôn với Đoàn đại biểu Quốc hội Bình Thuận, Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện trong các lần về tiếp xúc cử tri xã Sơn Mỹ.