Theo dõi trên

Cầu Bến Thuyền góp phần phát triển giao thương

20/07/2020, 10:06

BT- Xã Đức Tín, huyện Đức Linh là địa bàn nằm giáp ranh với huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, song địa hình nơi đây bị ngăn cách bởi con sông La Ngà, đã ảnh hưởng không nhỏ tới vấn đề lưu thông, trao đổi hàng hóa giữa 2 địa phương. Khi cầu Bến Thuyền đi vào hoạt động, sự ngăn cách ấy đã bị xóa bỏ, không chỉ người dân xã Đức Tín, mà ở nhiều xã khác ở huyện Đức Linh và huyện Định Quán, Đồng Nai cũng được tận dụng khi cây cầu Bến Thuyền đưa vào sử dụng.

                
   Đoạn quốc lộ 28B qua vùng cao Bắc Bình.

Năm 2017, cầu Bến Thuyền với chiều dài 108 m do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư được chính thức khởi công. Giai đoạn đầu thi công, nhà thầu gặp không ít khó khăn khi triển khai hạng mục mố và trụ cầu, bởi phụ thuộc vào dòng nước của con sông La Ngà. Đã có thời điểm, công trình phải ngưng thi công trong nhiều tháng liền do nước từ thủy điện xả về với lưu lượng lớn cùng với nước lũ trên sông dâng cao. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của nhà thầu, đến cuối năm 2019, công trình cầu Bến Thuyền huyện Đức Linh chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng. Người dân ở địa phương vui mừng, phấn khởi, vì họ không phải đi bằng đò qua sông nữa. Những chuyến xe chở nông sản và các loại hàng hóa của người dân ngày càng nhiều hơn, chi phí vận chuyển giảm nhiều so với trước. Xe máy, ô tô, xe tải chở hàng hóa qua lại cả ngày lẫn đêm mà không bị hạn chế, bó buộc giống như khi chưa có cầu.

Ông Trương Văn Hương – Chủ tịch UBND xã Đức Tín cho biết: Kể từ khi có cầu, xe cộ lưu thông từ hướng Đức Linh sang Đồng Nai và ngược lại đông hơn trước rất nhiều. Quãng đường di chuyển từ huyện Đức Linh sang huyện Định Quán, và ngược lại đã được rút ngắn khoảng 40km, thay vì trước đó, họ phải đi qua sông hoặc đi vòng bằng đường khác. Hy vọng trong thời gian tới, kinh tế của địa phương sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, nhờ có cầu được đầu tư xây dựng. Giao thương, đi lại giữa xã Đức Tín và một số địa phương lân cận của huyện Đức Linh và huyện Định Quán trước đây gặp rất nhiều khó khăn vì không có cầu bắc qua sông. Khi cầu Bến Thuyền hoàn thành và đưa vào sử dụng đã góp phần không nhỏ trong vấn đề trao đổi hàng hóa, giao thương, phát triển kinh tế giữa 2 địa phương.

ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Hoàn thành sứ mệnh - viết tiếp trang sử mới
Số báo ngày 30/6/2025 sẽ là số báo cuối cùng mang tên Bình Thuận, trước thời khắc lịch sử này, Ban Biên tập Báo và Đài PTTH Bình Thuận xin gởi đến tất cả thế hệ nhà báo, biên tập viên, cộng tác viên, kỹ thuật viên,… những người đã làm nên “linh hồn” tờ báo Bình Thuận lời tri ân sâu sắc.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cầu Bến Thuyền góp phần phát triển giao thương