CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI

Công nhân, lao động quan tâm đến chế độ chính sách, an sinh xã hội
11 tháng trước Xã hội
BTO-Chiều 8/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bình Thuận đã có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân lao động (CNLĐ) trước kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khoá XV.
  • Kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh khóa X: Vấn đề an ninh trật tự, chính sách an sinh xã hội được đại biểu quan tâm
    3 năm trước Chính trị
    BTO- Chiều nay (1/12), các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 và tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
  • Cử tri quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội
    3 năm trước Chính trị
    BTO- Ngày 2/7, bà Nguyễn Thị Phúc - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Thuận và Tân Thành (Hàm Thuận Nam) thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
  • Từ quỹ “Vì người nghèo” thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội
    6 năm trước Đời sống
    BT- Đến ngày 20/9/2017, các cấp trong tỉnh đã vận động quỹ “Vì người nghèo” được 9,424 tỷ đồng, đạt 117,81% kế hoạch năm. Trong đó, cấp tỉnh 1,875 tỷ đồng, đạt 108,2%; cấp huyện và xã 7,548/6,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nói: Quỹ “Vì người nghèo” hàng năm đều được các tầng lớp, thành phần trong xã hội tích cực hưởng ứng nên nguồn quỹ luôn đạt và vượt kế hoạch. Nhiều doanh nghiệp đóng góp hàng trăm triệu đồng mỗi năm là rất đáng quý, nhiều gia đình tuy không khá giả gì nhưng họ sẵn sàng đóng góp 10.000 đồng hay 20.000 đồng cũng là nghĩa cử cao đẹp. Khi thiên tai lũ lụt, nhiều tổ chức từ thiện tự nguyện quyên góp và thông qua tổ chức Mặt trận đi cứu trợ cho đồng bào là hành động cao quý, đã thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” theo truyền thống tốt đẹp của người Việt chúng ta”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO