Theo dõi trên

Cho phép Bình Thuận tổ chức Giải vô địch các câu lạc bộ Lân sư rồng quốc gia lần thứ III

18/10/2023, 14:25

BTO-Sáng 18/10, ông Huỳnh Ngọc Tâm – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Bình Thuận cho biết, Cục TDTT (Bộ VHTT&DL) đã có quyết định cho phép Bình Thuận tổ chức Giải vô địch các CLB Lân sư rồng quốc gia lần thứ III – 2023.

image_6487327-4-.jpg

Theo đó, yêu cầu Sở VHTT&DL có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, điều hành giải theo đúng điều lệ quy định, đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức giải đến khi kết thúc.

image_6487327-6-.jpg
image_6483441-4-.jpg

Giải Vô địch các CLB Lân sư rồng sẽ diễn ra từ ngày 3 – 9/11/2023, với nhiều nội dung đặc sắc như: Lân lên mai hoa thung Nam; Lân lên mai hoa thung Nam Nữ; Múa Rồng (9 khúc); Lân địa bửu; Lân (Sư) nhảy bục; Lân (Sư) leo cột cá nhân (không hái lộc); Lân (Sư) leo cột đồng đội (không hái lộc). Luật thi đấu Lân Sư Rồng do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành năm 2013. Mỗi tỉnh/thành/ngành (gọi tắt là đoàn thể thao) được đăng ký 3 đoàn, mỗi vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu cho 1 đoàn. Vận động viên tham dự thi đấu phải từ 16 tuổi trở lên (sinh năm 2007 trở về trước).

QUANG NHÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2023): Tiếp tục nêu cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm, sáng tạo
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ văn phòng nắm được tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng". Trải qua 93 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, vượt lên mọi khó khăn, cán bộ, công chức Văn phòng cấp ủy qua các thời kỳ đã tận tâm, tận lực, làm việc không quản ngại ngày đêm, đáp ứng cao nhất yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy...
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cho phép Bình Thuận tổ chức Giải vô địch các câu lạc bộ Lân sư rồng quốc gia lần thứ III